Ngày 9/11, tòa Phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đối với vị cáo Nguyễn Huỳnh Sơn (SN 1998, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
![]() |
Nhận thấy mức án mình bị tòa sơ thẩm tuyên là tương xứng, Sơn đã rút đơn kháng cáo. |
Theo bản án sơ thẩm, gia đình Sơn sống gần nhà bác ruột là ông Nguyễn Văn Bảo tại ấp Phú Thạnh, xã Phú túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Sơn thường hay sang nhà ông Bảo chơi. Trong nhà ông bảo có cháu Nguyễn Tuyết Trinh (SN 2003) là cháu ngoại của ông Bảo thường hay ở nhà một mình.
Lợi dụng điều này, Sơn đã nhiều lần giao cấu với cháu Trinh.
Cụ thể, khoảng 11h30 các ngày 18 và 20/10/2013, Sơn sang nhà ông Bảo chơi và chỉ có cháu Trinh ở nhà. Sơn nảy sinh ý định xấu nên đè cháu Trinh xuống đi văng ngay phòng khách và thực hiện hành vi giao cấu.
Sau đó hai ngày, khoảng 11h ngày 22/10/2013, Sơn sang nhà ông Bảo chơi khi vợ chồng ông Bảo không có nhà. Sơn tiếp tục giao cấu với chú Trinh. Đang lúc hành sự thì ông Nguyễn Văn Sinh đến nhà ông Bảo mời đám cưới nên bắt gặp và la mắng Sơn.
Chờ cho ông Sinh ra về, Sơn tiếp tục kéo cháu Trinh lên nhà trên và tiếp tục quan hệ để thỏa mãn thú tính.
Sự việc trên được ông Sanh báo lại cho ông Bảo biết. Đến ngày 2/12/2014, ông Bảo đến công an tố cáo hành vi phạm tội của Sơn.
Hồi tháng 5/2015, Sơn bị TAND tỉnh Bến Tre xét xử, tuyên phạt 8 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Cho rằng bản án là nặng nên Sơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi được HĐXX phân tích, bị cáo Sơn nhận thấy hành vi của mình là nghiêm trọng, bản án tòa sơ thẩm tuyên là tương xứng nên Sơn quyết định rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
* Tên các bị hại đã được thay đổi.
Công Thư
]]>