New Zealand tăng giờ làm thêm cho du học sinh

GD&TĐ - Chính phủ New Zealand thông báo sẽ tăng giới hạn làm thêm cho du học sinh từ 20 lên 25 giờ mỗi tuần trong học kỳ, bắt đầu từ ngày 3/11.

New Zealand đặt mục tiêu thu hút 119 nghìn du học sinh vào năm 2034.
New Zealand đặt mục tiêu thu hút 119 nghìn du học sinh vào năm 2034.

Quy định này là một phần trong Kế hoạch tăng trưởng giáo dục quốc tế, nhằm nâng số sinh viên nước ngoài từ 83,7 nghìn lên 119 nghìn vào năm 2034, qua đó tăng đóng góp kinh tế của lĩnh vực giáo dục đại học lên 7,2 tỷ NZD mỗi năm.

Theo Cục Di trú New Zealand (INZ), thay đổi này chỉ áp dụng với sinh viên được cấp visa từ ngày 3/11 trở đi. Những người đang giữ visa cũ sẽ cần nộp đơn thay đổi điều kiện visa nếu muốn được làm việc nhiều hơn. Học sinh trung học lớp 12 và 13 phải có sự đồng ý của phụ huynh và nhà trường.

Hiện có khoảng 41 nghìn du học sinh tại New Zealand được phép làm thêm, trong đó hơn 29,7 nghìn người sẽ hết hạn visa trước ngày 31/3/2026. Ngoài việc tăng giờ làm, INZ cũng cho phép tất cả sinh viên đại học tham gia chương trình trao đổi hoặc ngắn hạn được đi làm thêm.

Thời gian tới, New Zealand sẽ tiếp tục cải cách, như đơn giản hóa quy trình xét duyệt và triển khai loại visa làm việc ngắn hạn cho sinh viên nghề. Trong bối cảnh học phí và sinh hoạt phí tại New Zealand dao động từ 33 nghìn đến hơn 40 nghìn NZD mỗi năm, thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp quốc gia này cạnh tranh tốt hơn trong thị trường du học toàn cầu.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ukraine mất quân vô ích ở Kupiansk?

Ukraine mất quân vô ích ở Kupiansk?

GD&TĐ - Ukraine tăng viện, quyết tử ở Kupiansk, để tranh thủ thời gian xây dựng tuyến phòng thủ ở các hướng khác, nhưng rất có thể họ sẽ nướng quân vô ích.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.