Thiết giáp BTR-4 thể hiện uy lực đáng gờm

GD&TĐ - Lữ đoàn bộ binh cơ giới Mariupol số 56 của Ukraine đã trình diễn huấn luyện với xe bọc thép chở quân BTR-4E.

Thiết giáp BTR-4 thể hiện uy lực đáng gờm

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn 56 của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thực hành hoạt động diễn tập trên xe bọc thép chở quân (APC) BTR-4E. Chiếc APC này đã nhận được lớp giáp lồng tiêu chuẩn và mái che chống máy bay không người lái trên tháp pháo của module chiến đấu.

Bức ảnh được đăng tải cho thấy một trong các phương tiện của đơn vị thực hành nhắm mục tiêu và bắn từ pháo tự động ZTM-1 cỡ 30 mm.

Xe bọc thép chở quân BTR-4E khai hỏa pháo tự động ZTM-1.

Xe bọc thép chở quân BTR-4E khai hỏa pháo tự động ZTM-1.

Lần đầu tiên, sự xuất hiện của BTR-4E trong một đội hình huấn luyện được chú ý vào tháng 1 năm 2024, trong đoạn video do các chiến binh của Lữ đoàn Mariupol công bố.

Khi đó, người điều khiển phương tiện chiến đấu được huấn luyện cách vận hành thiết bị, thực hành sử dụng vũ khí và cơ động trên chiến trường.

Ngoài BTR-4E, Quân đội Ukraine còn vận hành một đội xe bọc thép lớn khác. Đặc biệt, đơn vị nói trên được trang bị xe tăng T-64BV và cả T-72B3 chiến lợi phẩm, bên cạnh đó là xe chiến đấu bộ binh BMP-1 cũng như nhiều loại pháo của Liên Xô cùng với phương Tây.

Lữ đoàn 56 huấn luyện với xe bọc thép chở quân BTR-4E.

BTR-4 là xe bọc thép chở quân của Ukraine, được Cục Thiết kế Cơ khí Kharkiv phát triển vào năm 2006. Bản sửa đổi BTR-4E đã được thông qua vào năm 2012 và sản xuất hàng loạt để cung cấp cho Quân đội và Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Sự khác biệt chính giữa BTR-4E và phiên bản đầu tiên là việc sử dụng động cơ diesel Deutz và hộp số tự động Allison, cũng như module chiến đấu BM-7 Parus điều khiển từ xa.

Module Parus cung cấp cho phương tiện chiến đấu bánh lốp hỏa lực đáng kể. Tổ hợp này bao gồm pháo ZTM-1 30 mm được ổn định 2 mặt phẳng, súng phóng lựu tự động KBA-117 và súng máy PKT 7,62 mm. Module này còn được trang bị tổ hợp tên lửa chống tăng Barie với bệ phóng cho 2 đạn.

Lớp giáp của BTR-4 mang lại khả năng chống đạn 12,7 mm ở hông và 30 mm chính diện. Kíp chiến đấu gồm 3 thành viên tổ lái và 7 lính bộ binh trong khoang phía sau.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.