Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Phong Nha - Kẻ Bàng.
Tại hội nghị, ông Hồ Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công bố quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị về việc công nhận Khu du lịch cấp tỉnh đối với Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.
Theo quyết định, Khu du lịch cấp tỉnh Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích 167.250,4 ha, gồm toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và một phần vùng đệm thuộc địa giới hành chính các xã Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Điền, Kim Phú và Bố Trạch.
Tạo cơ sở phát triển du lịch gắn với bảo tồn
Phong Nha - Kẻ Bàng hội tụ những giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, hệ thống hang động, cảnh quan tự nhiên và đa dạng sinh học. Khoảng 95% diện tích khu vực là rừng tự nhiên.
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới lần đầu năm 2003 và tiếp tục được mở rộng năm 2015. Năm 2025, Phong Nha - Kẻ Bàng và Hin Nam No được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giới, tiếp tục mở rộng giá trị và không gian của di sản.
Hiện Phong Nha - Kẻ Bàng có 20 tuyến, điểm du lịch đang hoạt động. Ban Quản lý Vườn tổ chức kinh doanh du lịch sinh thái theo 3 hình thức gồm tự tổ chức, liên kết và cho thuê môi trường rừng.
Sau khi sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã, hoạt động du lịch tại một số khu vực biên giới phát sinh vướng mắc, nhất là trong việc đón khách quốc tế. Một số địa phương trước đây thu hút đông khách nước ngoài như Tân Hóa, nay thuộc xã Kim Phú; Trường Xuân, nay thuộc xã Trường Sơn; Tân Trạch, nay thuộc xã Thượng Trạch, hiện nằm trong khu vực biên giới.
Điều này khiến việc tổ chức các tour đưa khách quốc tế đến những địa bàn trên phát sinh thêm thủ tục hành chính và chi phí, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và khả năng thu hút khách.
Việc UBND tỉnh Quảng Trị công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng là Khu du lịch cấp tỉnh tạo cơ sở pháp lý cho công tác tổ chức, quản lý và khai thác tài nguyên du lịch; đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đón khách quốc tế tại khu vực biên giới. Qua đó, tạo điều kiện phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.
Hướng tới trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế
Sau 23 năm kể từ khi được UNESCO ghi danh lần đầu, du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã có bước phát triển tích cực, từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm đến du lịch tiêu biểu của Việt Nam.
Giai đoạn 2020 - 2025, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đón hơn 3,6 triệu lượt khách, trong đó có hơn 500.000 lượt khách quốc tế. Riêng năm 2025, Vườn đón hơn 900.000 lượt khách, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trong 7 tháng đầu năm 2026, Vườn đón 810.310 lượt khách, đạt 114% so với cùng kỳ; trong đó khách trong nước đạt 674.507 lượt, khách quốc tế đạt 135.803 lượt. Tổng doanh thu đạt khoảng 300 tỷ đồng, bằng 118% so với cùng kỳ.
Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khẳng định, việc được UBND tỉnh công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh là sự ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo tồn tài nguyên, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch thời gian qua.
Đây cũng là động lực để Phong Nha - Kẻ Bàng bước vào giai đoạn phát triển mới, huy động thêm nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.
Theo định hướng, đến năm 2030, Phong Nha - Kẻ Bàng phấn đấu trở thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế; hình thành các sản phẩm đặc trưng về thám hiểm hang động, du lịch sinh thái, nghiên cứu và đủ điều kiện được công nhận Khu du lịch quốc gia.
Giai đoạn 2035 - 2050, Phong Nha - Kẻ Bàng hướng tới trở thành khu du lịch trọng điểm của Việt Nam, trung tâm du lịch mạo hiểm của Đông Nam Á, điểm đến khám phá, trải nghiệm thiên nhiên hàng đầu Việt Nam và từng bước trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực châu Á, với các sản phẩm đặc trưng về thám hiểm hang động, nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa bản địa và di tích khảo cổ.