Thi viết tiểu luận tiếng Anh dành cho sinh viên

Thi viết tiểu luận tiếng Anh dành cho sinh viên
Ảnh mang tính chất minh họa
Ảnh mang tính chất minh họa

Đề tài cuộc thi được cho trước là: “Con người không dệt nên mạng lưới sự sống. Chúng ta chỉ là một sợi chỉ trong mạng lưới đó. Những gì chúng ta làm đối với mạng lưới cũng chính là những gì chúng ta làm đối với bản thân mình. Mọi thứ đều ràng buộc, kết nối với nhau” – Tộc trưởng Seattle, 1855

Sự phát triển của con người trên toàn thế giới đã làm suy kiệt và ô nhiễm “mạng lưới của sự sống” mà Tộc trưởng Seattle đã nói đến. Cộng đồng và đất nước của bạn đang phải đối mặt với những thách thức nào về môi trường? Hãy mô tả những việc cần làm để ứng phó các thách thức đó; hãy cho biết đối tượng nào sẽ có trách nhiệm bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai của chúng ta.  

Bài tiểu luận được hạn chế từ 600 đến 800 từ. Bài tiểu luận đánh máy bằng Microsoft Word; phông chữ: Times New Roman; cỡ chữ: 12. Không đề tên trong trang tiểu luận. Người dự thi sẽ được nộp dưới dạng văn bản điện tử (qua địa chỉ trang web http://creator.zoho.com/pashanoi/form/196) đến hết ngày 5/12/2010. Người đoạt giải sẽ được mời đến nhận giải và đọc bài tiểu luận của mình tại Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Giải thưởng bằng tiền mặt sẽ được trao cho ba bài viết xuất sắc nhất. Theo đó,  giải nhất trị giá 100 đô-la, giải nhì 75 đô-la, và giải ba 50 đô-la.

Hạn chót nộp tiểu luận đến hết ngày 5/12/2010.

Đan Thảo

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ