Thí sinh thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc môn Toán

GD&TĐ - Chiều 7/7, thí sinh kết thúc môn thi thứ hai, nhiều thí sinh ra về trong tâm trạng thoải mái, thỏa mãn với ngày thi đầu.

Ảnh minh họa. NC.
Ảnh minh họa. NC.

Thí sinh vui vẻ kết thúc kỳ thi

Tại điểm thi THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, hầu hết các thí sinh đều phấn khởi khi đề thi Toán vừa sức. Do trời mưa to nên các em nhanh chóng di chuyển ra về.

Em Nguyễn Tuấn Dũng (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội) chia sẻ sau khi hoàn thành bài thi: "Em thấy đề năm nay khá vừa sức với các bạn học sinh nhưng vẫn mang tính phân loại cao. Bản thân em làm chắc chắn từ câu 1 đến câu 40, còn sau đó là câu phân loại. Sau bài thi Văn và Toán em tự tin mình sẽ đỗ vào trường mình mong muốn".

Trong 50 câu hỏi trắc nghiệm, chỉ có 20 câu đầu là vừa sức, còn những câu sau khá khó. Đề thi có tính phân loại thí sinh cao, nhiều câu hỏi khó, đặc biệt các câu từ 45-50 chủ yếu để dành cho học sinh giỏi muốn đạt điểm cao.

Có sự khác biệt với đề minh họa

Theo nhận định của thầy Nguyễn Công Chính – giáo viên của Tuyensinh247, đề thi năm nay có mức độ khó hơn năm 2021, tính phân loại có sự tăng nhẹ, có thể do năm nay dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Thời gian học tập và ôn thi của các em 12 cũng đã được ổn định lại nên có sự thay đổi đó.

Thực sự với đề thi này, làm trong 90 phút không dễ dàng, nhất là với các bạn lực học trung bình khá.

Phân tích cụ thể hơn đề thi, thầy Chính cho rằng, học sinh dễ dàng giải quyết 35 - 38 câu đầu. Những câu khó hơn nằm ở phía sau, từ câu 39 đến câu 50 và có sự thay đổi khác biệt so với đề minh họa. Đặc biệt những câu vận dụng cao là từ 44 - 50.

Ma trận đề.

Ma trận đề.

“Để đạt được điểm cao môn Toán năm nay, đòi hỏi thí sinh phải tư duy linh hoạt và thực sự chắc chắn kiến thức và luyện đề nhiều”- thầy Chính chia sẻ.

Thầy Chính dự đoán, với đề thi Toán năm nay, phổ điểm chủ yếu sẽ là tầm 7,5 điểm, tương đương và có thể thấp hơn so với năm 2021. Học sinh trung bình được khoảng 7 - 7,5 điểm. Dự đoán số điểm 8-8,5 tương đối nhiều.

Học sinh giỏi hoàn toàn có thể đạt 9 - 10 điểm nhưng dự kiến số điểm 10 sẽ không nhiều và không dễ dàng.

Thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên tâm lý thoải mái. Ảnh minh họa.

Thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên tâm lý thoải mái. Ảnh minh họa.

Lượng câu khó tương đương đề năm 2021

Theo đánh giá của thầy giáo Nguyễn Quang Thi - Trường THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng: Đề thi môn Toán năm nay có số lượng câu khó tương đương năm 2021 và được phân đều cho các chủ đề.

Các dạng câu hỏi trong đề thi không có gì lạ nhưng vẫn phân loại được từng đối tượng học sinh.

Đối với mã đề 115 có 35 câu đầu là cơ bản chỉ tái hiện kiến thức hầu như học sinh nào cũng làm được. Từ câu 36 trở đi có tính toán nhưng không phức tạp, có một chút suy nghĩ và lập luận thì làm được.

Đề thi có một số câu của chương trình lớp 11 như câu 27, câu 28, câu 34, câu 36 và câu 37 nhưng quen thuộc và học sinh nào cũng làm được.

Một số câu nâng cao để nâng loại học sinh là câu 41, câu 43, câu 44, câu 45, câu 47, câu 49 và câu 50.

Với những câu này là một xâu chuỗi kiến thức đòi hỏi học sinh biết lập luận, suy đoán, tính toán nhanh và biết loại trừ mới làm được.

Tóm lại, đề thi năm 2022 như vậy là phù hợp; học sinh trung bình và yếu làm được từ 5 điểm đến 6 điểm, học sinh khá làm được từ 6 điểm đến 8 điểm, học sinh giỏi làm được từ 8 điểm đến 9.4 điểm, còn lại dành cho học sinh xuất sắc.

Phổ điểm khoảng 7.0 đến 8.6 là nhiều và có điểm tuyệt đối với số lượng tương đương đợt I năm 2021.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tổng số thí sinh đăng ký dự thi là hơn 1 triệu thí sinh. Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là 934.186 (chiếm 93.32%); số thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp là 66.827 (chiếm 6.68%).

Tổng số thí sinh tự do: 58.797 (chiếm 5.87%); Tổng số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT: 103.374 (chiếm 10.33%);

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh: 38.108 (chiếm 3.81%); Tổng số thí sinh đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh: 859.531 (chiếm 85.87%);

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp KHTN: 319.676 (chiếm 31.94%); Tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp KHXH: 555.813 (chiếm 55.53%).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ