Thí sinh cần cân nhắc giữa sở thích, năng lực cá nhân và khả năng tài chính

GD&TĐ - Sáng 28/1, Chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2018 do Bộ GD&ĐT, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB-XH), Sở GD&ĐT Đà Nẵng tổ chức đã diễn ra tại trường THPT Phan Châu Trinh – Đà Nẵng với sự tham gia của hơn 4.000 HS đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam.

 Chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2018 thu hút sự tham gia của đông đảo HS đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam
Chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2018 thu hút sự tham gia của đông đảo HS đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam

Tham gia Chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp, ngoài các chuyên gia đến từ Bộ GD&ĐT, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH) còn có đại diện các trường ĐH, CĐ như ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế, Học viện Phòng không – không quân, Bộ Quốc phòng… cung cấp các thông tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia, xét tuyển ĐH, CĐ năm 2018, giải đáp các thắc mắc của HS về việc chọn trường, chọn ngành, việc làm, hồ sơ…

Chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp gồm 3 phần: Tư vấn chung – cung cấp cho HS những thông tin chung nhất về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018; tư vấn chuyên sâu theo từng nhóm ngành nghề, trả lời những thắc mắc cụ thể hơn tại các khu vực tư vấn chuyên sâu, gồm: Nhóm ngành Khoa học xã hội, sư phạm, luật, quân đội công an; Nhóm ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, du lịch, ngoại ngữ…; Nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, y dược, nông lâm…

Ngoài ra, các trường ĐH, CĐ và trung tâm dạy nghề - giải quyết việc làm còn mở các gian hàng nhằm giải đáp tối đa mọi thắc mắc của thí sinh.

Trả lời thắc mắc của nhiều học sinh về cấu trúc đề thi, ông Nguyễn Mạnh Hùng – đại diện Vụ Giáo dục Đại học – Bộ GD&ĐT cho biết, đề thi của kỳ thi THPT Quốc gia 2018 sẽ tập trung chính vào kiến thức lớp 12 và có một phần của kiến thức lớp 11; sang năm 2019, đề thi sẽ sử dụng kiến thức của cả lớp 10, 11 và 12.

Theo ông Huỳnh Thanh Hùng – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh khuyên thí sinh nên cân nhắc và tham khảo kỹ về mức học phí của các trường trước khi quyết định nộp hồ sơ xét tuyển ĐH, CĐ.

“Mức học phí tùy thuộc vào mô hình trường công lập hay ngoài công lập, thậm chí, trong một trường cũng có nhiều chương trình đào tạo khác nhau nên mức học phí cũng khác nhau.

Trường công lập nhưng nếu là trường theo mô hình tự chủ tài chính hay chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao thì mức học phí cũng khác, có trường mức học phí lên tới 30-40 triệu đồng, thậm chí là 100 triệu đồng.

Do đó, thí sinh cần truy cập vào trang web của trường muốn nộp hồ sơ xét tuyển để tìm hiểu cụ thể, đừng để đến lúc trúng tuyển rồi mới phát hoảng vì mức học phí quá cao”.

Ông Vũ Văn Hà – đại diện Tổng cục nghề nghiệp, Bộ LĐTB&XH khuyên thí sinh nên cân nhắc giữa sở thích, năng lực cá nhân, khả năng tài chính và nhu cầu thị trường lao động để quyết định chọn trường, chọn ngành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.