Thêm một CLB Ngoại Hạng Anh sắp thuộc về người Thái

Theo những thông tin mới nhất, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đang đàm phán để mua lại CLB Crystal Palace.

Crystal Palace chuẩn bị thuộc sở hữu của ông chủ người Thái Lan
Crystal Palace chuẩn bị thuộc sở hữu của ông chủ người Thái Lan

Tờ Thai Rath của Thái Lan mới đây đã đưa tin, tỷ phú, cựu Thủ tướng Thái Lan, Thaksin Shinawatra đang trong quá trình đàm phán để mua lại quyền sở hữu CLB Crystal Palace. Nguồn tin của Thai Rath cho biết, ông Thaksin đã bắt đầu thương lượng với Steve Parish, một trong những người sở hữu và cũng là chủ tịch của Crystal Palace, từ trước khi vòng đấu cuồi cùng của giải Ngoại Hạng Anh khép lại.

Nếu như mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Crystal Palace nhiều khả năng sẽ trở thành đội bóng thứ 2 của giải Ngoại Hạng Anh có ông chủ là người Thái Lan. Trước đó, CLB Leicester City cũng đã thuộc quyền sở hữu Aiyawatt Srivaddhanaprabha, con trai của cố Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha và cũng là chủ tịch của công ty King Power. Theo thống kê của tạp chí Forbes, Thaksin Shinawatra có tài sản ước tính khoảng 1,9 tỷ USD, đứng thứ 19 trong số những tỷ phú Thái Lan giàu nhất.

CLB Crystal Palace kết thúc mùa giải 2018/2019 với vị trí thứ 12. Được biết, trong năm nay, đội bóng nằm ở phía Nam London đang gặp nhiều khó khăn về tài chính. Quỹ lương của đội bóng này đang ngày một "phình to". Chi phí hoạt động của Crystal Palace cũng chiếm đến 109% doanh thu. Thậm chí trong năm 2018, Chủ tịch Steve Parish cùng những người đồng sở hữu khác đã phải chi thêm số tiền lên tới 24 triệu Bảng Anh để bù lỗ. Chính những khó khăn đó là cơ hội để ông Thaksin Shinawatra thành công trong việc mua lại CLB.

Chi tiết của thương vụ mua bán này không được tiết lộ nhưng con số có thể lên tới 200 triệu Bảng. Việc có thêm một ông chủ người Thái ở giải Ngoại Hạng Anh chắc chắn sẽ mở ra những cơ hội cho các cầu thủ Thái Lan được sang luyện tập và thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu.

Theo thethao247

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.