Olympic Tokyo 2020: Nguyễn Hoàng Phi Vũ thua Tang Chih-chun tại vòng 1/32 cung 1 dây cá nhân

GD&TĐ - Sáng nay, vận động Nguyễn Hoàng Phi Vũ có cuộc tranh tài với vận động viên Tang Chih-chun vòng 1/32 cung 1 dây cá nhân tại thế vận hội Olympic Tokyo 2020.

Vận động viên Nguyễn Hoàng Phi Vũ.
Vận động viên Nguyễn Hoàng Phi Vũ.

Ở vòng 1/32, Nguyễn Hoàng Phi Vũ xếp hạng 53 còn  cung thủ Tang Chih - chun của Đài Bắc Trung Quốc xếp hạng 12.

Bước vào trận đấu của vòng 1/32 cung 1 dây cá nhân, cả hai vận động viên Nguyễn Hoàng Phi Vũ thi đấu với vận động viên Tang Chih-chun với tâm lý khá thoải mái.

Vận động viên Nguyễn Hoàng Phi Vũ.
Vận động viên Nguyễn Hoàng Phi Vũ.

Ở lượt bắn đầu tiên, với sức gió lớn ở trường đấu nhưng hai vận động viên đã hoàn thành 3 phát bắn của mình khá thành công. Với tổng số điểm như sau: Nguyễn Hoàng Phi Vũ (đội tuyển Việt Nam) đạt được số điểm là 25; Tang Chih-chun (của Đài Bắc Trung Quốc) cũng giành được 25 điểm.

Vận động viên Tang Chih-chun
 Vận động viên Tang Chih-chun

Để giành thế trận cho mình, Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã có phát bắn đầu tiên của lượt thứ 2 khá thành công với 9 điểm. Tuy nhiên, đến phát bắn thứ 2 của lượt này Nguyễn Hoàng Phi Vũ chỉ giành được 7 điểm trong đó Tang Chih-chun giành được 10 điểm. Đến phát bắn thứ 3 của lượt bắn này cả hai vận động viên đều giành được 7 điểm.

Tuy nhiên, lợi thế ở một phát bắn được 10 nên Tang Chih-chun đã giành chiến thắng ở lượt thứ 2 với tổng 26 điểm, còn Nguyễn Hoàng Phi Vũ chỉ giành được 24 điểm.

Nguyễn Hoàng Phi Vũ thi đấu với vận Tang Chih-chun (vòng 1/32 cung 1 dây cá nhân) tại thế vận hội Olympic Tokyo 2020.
 Nguyễn Hoàng Phi Vũ thi đấu với vận Tang Chih-chun (vòng 1/32 cung 1 dây cá nhân) tại thế vận hội Olympic Tokyo 2020.

Ở lượt bắn thứ ba, dẫu Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã có cú lội ngược dòng khi hai phát bắt cuối cuối anh giành được 2 điểm 10 nhưng vẫn không thể thắng được Tang Chih-chun khi anh có 2 điểm 10 và 1 điểm 9 trong lượt bắn thứ 3. Kết quả chung cuộc của lượt bắt thứ 3: Hoàng Phi Vũ đạt 27 điểm còn Tang Chih-chun đạt 29 điểm.

Để có thể cân bằng thế trận, buộc Nguyễn Hoàng Phi Vũ phải giành chiến thắng ở lượt bắn thứ 4. Với phát bắn đầu tiên Nguyễn Hoàng Phi Vũ đạt 10 điểm, còn Tang Chih-chun đạt 9 điểm.

Tuy nhiên, sức gió, cộng áp lực tâm lý dẫn đến hai phát cuối cùng của Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã không được như kỳ vọng khi chỉ dành được 7 điểm và 5 điểm.

Kết thúc 4 lượt bắn, Nguyễn Hoàng Phi Vũ thua Tang Chih-chun.

Olympic Tokyo 2020: Nguyễn Hoàng Phi Vũ thua Tang Chih-chun tại vòng 1/32 cung 1 dây cá nhân ảnh 4

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.