Olympic Tokyo 2020: “Kẻ hủy diệt” Titmus liên tiếp giành Huy chương vàng trên đường đua xanh

GD&TĐ - Ariarne Titmus tiếp tục “hạ đo ván” huyền thoại bơi lội người Mỹ Katie Ledecky để giành Huy chương vàng nội dung 200m tự do nữ sáng 28/7.

Kình ngư Titmus mừng chiến thắng nội dung 200m tự do nữ sáng 28/7.
Kình ngư Titmus mừng chiến thắng nội dung 200m tự do nữ sáng 28/7.

Kình ngư có biệt danh “Kẻ hủy diệt” đã mang về tấm Huy chương vàng cá nhân thứ ba cho bơi lội Australia khi lập kỷ lục Olympic với thành tích 1 phút 53,50 giây, sau chiến thắng ly kỳ ở nội dung 400m tự do.

Titmus giành huy chương vàng thứ hai trên đường đua xanh ở Olympic Tokyo 2020.

Titmus giành huy chương vàng thứ hai trên đường đua xanh ở Olympic Tokyo 2020.

Nội dung 400m tự do, kình ngư 20 tuổi áp dụng chiến thuật giữ sức ở 200m đầu tiên, sau đó mới tăng tốc vượt qua nhà đương kim vô địch Ledecky với thành tích nhanh thứ 2 trong lịch sử.

Còn ở nội dung 200m tự do, “kẻ thống trị” Ledecky thậm chí còn không đoạt huy chương khi chỉ về đích với 1 phút 55,21 giây - kém gần 2 giây so với kình ngư người Australia.

Chiến thắng của Titmus thực sự gây sốc giới hâm mộ đường đua xanh, bởi kình ngư 24 tuổi Katie Ledecky đang giữ kỷ lục thế giới ở nội dung 400m, 800m và 1.500m tự do nữ. Cô cũng đang nắm giữ kỷ lục vận động viên đầu tiên giành huy chương vàng ở 3 nội dung 200m, 400m và 800m tự do trong cùng một kỳ Olympic.

Kình ngư Siobahn Haughey dù dẫn đầu phần lớn đường đua nhưng sau cùng chỉ cán đích với thành 1 phút 53,92 giây giành huy chương bạc.

Huy chương đồng thuộc về kình ngư Penny Oleksiak của Canada với thành tích 1 phút 54,70 giây.

Kình ngư Federica Pellegrini (Ý) về thứ bảy trong kỳ Thế vận hội thứ 5 (và có lẽ cũng là cuối cùng của cô). Kình ngư 33 tuổi giành được huy chương vàng tại Olympic Bắc Kinh 2008 và vẫn đang là người nắm giữ kỷ lục thế giới nội dung 200m tự do nữ.

Không có bất ngờ nào ở nội dung 200 bướm nam, khi Kristof Milak của Hungary giành chiến thắng áp đảo.

Kình ngư Milak vô đối ở nội dung 200m bướm.

Kình ngư Milak vô đối ở nội dung 200m bướm.

Milak đã giành được huy chương vàng với thành tích 1 phút 51,25 giây, trong khi huy chương bạc thuộc về kình ngư Nhật Bản Tomoru Honda (1 phút 53,73 giây), còn huy chương đồng thuộc về Federico Burdisso (Ý) với thành tích 1 phút 54,45 giây.

Kình ngư Nam Phi Chad le Clos về thứ năm. Anh từng vô địch Thế vận hội London 2012, khiến huyền thoại Phelps thất vọng, nhưng không thể sánh được với siêu kình ngư người Hungary.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ