Olympic Tokyo 2020: Nhật Bản vượt lên dẫn đầu, Trung Quốc “qua mặt” Mỹ

GD&TĐ - Nhật Bản tiếp tục “qua mặt” Trung Quốc và Mỹ để dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu chính thức thứ năm (28/7) tại Thế vận hội Tokyo 2020 .

Nguyễn Văn Đương (găng đỏ) trong trận thua Erdenebatyn Tsendbaatar tại Olympic Tokyo 2020.
Nguyễn Văn Đương (găng đỏ) trong trận thua Erdenebatyn Tsendbaatar tại Olympic Tokyo 2020.

Cụ thể, chủ nhà Olympic 2020 đã giành tổng cộng 22 huy chương các loại, bao gồm 13 vàng, 4 bạc và 5 đồng.

Ngày thi đấu chính thức thứ năm cũng chứng kiến Trung Quốc vượt qua Mỹ để tạm thời leo lên vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao đất nước đông dân nhất thế giới đang sở hữu 12 Huy chương vàng, 6 Huy chương bạc và 9 Huy chương đồng (tổng 27 Huy chương), trong khi Đoàn thể thao xứ cờ hoa có 11 vàng, 11 bạc và 9 đồng (tổng 31 Huy chương).

Bảng tổng sắp Huy chương Olympic Tokyo 2020 sau ngày 28/7.

Bảng tổng sắp Huy chương Olympic Tokyo 2020 sau ngày 28/7.

Tính tới thời điểm hiện tại, một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan và Philippines - mỗi Đoàn đều đã có 1 Huy chương vàng.

Đoàn Indonesia cũng đã được 3 Huy chương (1 bạc, 2 đồng), trong khi Đoàn thể thao Việt Nam vẫn trắng tay.

Ngày thi đấu 28/7 tiếp tục chứng kiến các vận động viên Việt Nam thi đấu không thành công ở các nội dung: Quyền Anh, Bắn Cung và Cầu lông cũng bị loại đầy tiếc nuối.

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt thua “ly kỳ” trước đối thủ Ren Hayakawa (Nhật Bản) ở vòng 1/32 đơn nữ môn bắn cung.

Cung thủ Ánh Nguyệt thua "ly kỳ" trước đối thủ của chủ nhà Nhật Bản.

Cung thủ Ánh Nguyệt thua "ly kỳ" trước đối thủ của chủ nhà Nhật Bản.

Võ sĩ Nguyễn Văn Đương đã phải dừng bước ở vòng 1/8 sau khi thua 0-5 trước đối thủ Erdenebatyn Tsendbaatar của Mông Cổ.

Đáng tiếc nhất ở môn Cầu lông nội dung đơn nữ, dù thắng Sabrina Jaquet (Thụy Sĩ) 2-0 nhưng tay vợt Nguyễn Thùy Linh vẫn phải chia tay ngay vòng bảng.

Thùy Linh thắng 2/3 trận vẫn bị loại khỏi bảng P môn cầu lông.

Thùy Linh thắng 2/3 trận vẫn bị loại khỏi bảng P môn cầu lông.

Thùy Linh chia tay Thế vận hội Tokyo 2020 sau 2 trận thắng và 1 trận thua trước tay vợt số 1 thế giới Tai Tzu Ying, xếp vị trí thứ hai bảng P.

Ngày mai (29/7), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung) và cặp vận động viên Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo (Rowing) là những thành viên của đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.