Olympic Tokyo 2020: Anh bất ngờ “chiếm chỗ” của Australia và Nga (trung lập)

GD&TĐ - Anh bất ngờ "chiếm chỗ" của Australia và Nga (trung lập) trên bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu chính thức thứ 12 tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Top 15 bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Tokyo 2020 sau ngày thi đấu 4/8.
Top 15 bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Tokyo 2020 sau ngày thi đấu 4/8.

Khép lại ngày thi đấu hôm nay (4/8), Trung Quốc dù không giành thêm được tấm Huy chương Vàng nào nhưng vẫn “thống trị” trên bảng tổng sắp với 32 vàng, 22 bạc, 16 đồng (tổng 70 Huy chương các loại).

Vị trí thứ 2 vẫn thuộc về đoàn thể thao Mỹ với 25 vàng, 31 bạc, 23 đồng (tổng 79). Như vậy, so với ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao xứ cờ hoa chỉ thêm được 1 Huy chương Vàng.

Chủ nhà Nhật Bản cũng giành được thêm 2 Huy chương Vàng trong ngày thi đấu 4/8, nâng số Huy chương Vàng của họ lên 21 và giữ vững vị trí thứ 3.

Thay đổi lớn nhất có lẽ phải kể đến đoàn thể thao Anh khi bất ngờ “qua mặt” Australia và Nga (trung lập) để leo lên vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp với 15 vàng, 18 bạc và 15 đồng (tổng 48). Tuy nhiên, khoảng cách giữa 3 quốc gia này không lớn nên chỉ cần thêm 1 Huy chương Vàng, thứ hạng của họ lập tức thay đổi.

Top 10 trên bảng tổng sắp sau ngày thi đấu chính thức thứ 12 hiện còn có Đức, Pháp, Ý, Hà Lan.

Thế vận hội Tokyo 2020 diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8 với hơn 11.300 vận động viên tham dự 33 môn, tranh 339 bộ huy chương. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.