Olympic Tokyo 2020: Trung Quốc bỏ xa Mỹ và Nhật trên bảng tổng sắp huy chương

GD&TĐ - Trung Quốc giữ vững vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp khi hơn đội bám đuổi Mỹ tới 8 Huy chương Vàng sau ngày thi đấu chính thức thứ 11 (3/8).

Thế vận hội Tokyo 2020 đã khép lại ngày thi đấu chính thức thứ 11.
Thế vận hội Tokyo 2020 đã khép lại ngày thi đấu chính thức thứ 11.

Khép lại ngày thi đấu hôm nay (3/8), đoàn thể thao quốc gia đông dân nhất thế giới giành thêm được 3 Huy chương Vàng - qua đó “thống trị” trên bảng tổng sắp.

Cụ thể, Trung Quốc đang sở hữu tổng cộng 69 huy chương các loại, bao gồm 32 vàng, 21 bạc và 16 đồng.

Vị trí thứ 2 thuộc về đoàn thể thao Mỹ với 24 vàng, 28 bạc, 21 đồng (tổng 73 huy chương). Như vậy, so với ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao xứ cờ hoa chỉ thêm được Huy chương Vàng - bị đội dẫn đầu bỏ khá xa trên bảng tổng sắp.

Trung Quốc đang "thống trị" trên bảng tổng sắp.

Trung Quốc đang "thống trị" trên bảng tổng sắp.

Chủ nhà Nhật Bản cũng có thêm được 2 Huy chương Vàng trong ngày thi đấu 3/8, nâng số Huy chương Vàng của họ lên 19 và giữ vững vị trí thứ 3.

Australia dù vẫn giữ được vị trí thứ 4 nhưng chỉ còn hơn đoàn thể thao Nga (trung lập) và đoàn thể thao Anh vỏn vẹn 1 tấm Huy chương Vàng nên có thể “sao đổi ngôi” bất cứ khi nào.

Top 10 bảng tổng sắp tạm thời đang thuộc về đoàn thể thao Hàn Quốc với 6 vàng, 4 bạc và 9 đồng (tổng 19). Trong đó, riêng bộ môn bắn cung đã đem về cho đoàn xứ Kim Chi tới 5 tấm Huy chương Vàng.

Bắn cung mang về cho Hàn Quốc 5 trong tổng số 6 Huy chương Vàng tới thời điểm hiện tại.

Bắn cung mang về cho Hàn Quốc 5 trong tổng số 6 Huy chương Vàng tới thời điểm hiện tại.

Thế vận hội Tokyo 2020 diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8 với hơn 11.300 vận động viên tham dự 33 môn, tranh 339 bộ huy chương. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiêm kích thế hệ 5 của Nga tại Triển lãm Hàng không Dubai Airshow 2025.

Su-57 tạo nên cơn sốt

GD&TĐ - Việc giới thiệu Su-57 tại Triển lãm Hàng không Dubai Airshow 2025 ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tạo nên một cơn sốt thực sự.

Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại gian hàng một doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng trong chương trình hướng nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ảnh: SIU

Giải 'cơn khát' nhân lực trình độ cao

GD&TĐ - TPHCM và Đà Nẵng - hai địa phương được lựa chọn đặt trung tâm tài chính quốc tế đang cần cơ chế đặc thù để thu hút nhân lực am hiểu các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), fintech (công nghệ tài chính), cùng tư duy mang tính toàn cầu.