Olympic Tokyo 2020: Việt Nam kết thúc trắng tay, Trung Quốc bỏ xa các đối thủ

GD&TĐ -Thể thao Việt Nam trắng tay rời Olympic Tokyo 2020, trong khi Trung Quốc bỏ xa các đối thủ trên bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu chính thức thứ 10 (2/8).

Thể thao Việt Nam trắng tay rời Olympic Tokyo 2020
Thể thao Việt Nam trắng tay rời Olympic Tokyo 2020

Thất bại của Quách Thị Lan tại bán kết 400m rào nữ chiều 2/8 chính thức khép lại Thế vận hội Tokyo 2020 của thể thao Việt Nam.

Cô gái sinh năm 1995 là vận động viên cuối cùng của Việt Nam thi đấu. Trong khi 17 người trước cũng đều không giành được huy chương tại Olympic Tokyo 2020, gồm xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, võ sĩ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền, bộ đội thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, đôi vận động viên rowing Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo, võ sĩ judo Nguyễn Thị Thanh Thủy, võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương, đô cử Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thuỳ Linh, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Huy Hoàng.

Quách Thị Lan (giữa) khép lại kỳ Olympic không thành công của thể thao Việt Nam.
Quách Thị Lan (giữa) khép lại kỳ Olympic không thành công của thể thao Việt Nam.

Thể thao Trung Quốc tiếp tục có ngày thi đấu rất thành công khi đem về thêm 5 huy chương vàng, giữ vững ngôi đầu bảng tổng sắp sau ngày thi đấu chính thức thứ 10.

Cụ thể, đoàn thể thao quốc gia đông dân nhất thế giới đang sở hữu 62 huy chương các loại, bao gồm: 29 vàng, 17 bạc và 16 đồng.

Vị trí thứ 2 đang thuộc về đoàn thể thao Mỹ với 22 vàng, 25 bạc, 17 đồng (tổng 64 huy chương).

Dù ngày thứ 3 liên tiếp “đứng hình” với 17 huy chương vàng nhưng chủ nhà Nhật Bản vẫn giữ được vị trí thứ 3, bởi họ còn có thêm 6 bạc và 10 đồng (tổng 33 huy chương).

Ngày thi đấu hôm nay cả Australia và Nga (trung lập) đều không có thêm huy chương vàng nhưng tiếp tục chia nhau vị trí thứ 4 và thứ 5 trên bảng tổng sắp.

Thế vận hội Tokyo 2020 diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8 với hơn 11.300 vận động viên tham dự 33 môn, tranh 339 bộ huy chương. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ