Olympic Tokyo 2020: Mỹ “hắt cẳng” Nhật Bản, bám “gắt” Trung Quốc

GD&TĐ -Mỹ “hắt cẳng” Nhật Bản, bám đuổi gắt Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Tokyo 2020 sau ngày thi đấu chính thức thứ 9 (1/8).

Tay golf Xander Schauffele đem về huy chương vàng cá nhân nam cho Mỹ Tại Olympic Tokyo 2020 ngày 1/8.
Tay golf Xander Schauffele đem về huy chương vàng cá nhân nam cho Mỹ Tại Olympic Tokyo 2020 ngày 1/8.

Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với tổng 51 huy chương các loại, bao gồm: 24 vàng, 14 bạc và 13 đồng.

Ngày thi đấu hôm nay chứng kiến đoàn Mỹ vươn lên mạnh mẽ khi có thêm 4 huy chương vàng, để nâng tổng số huy chương vàng lên 20, cùng với 23 bạc và 16 đồng (tổng 59 huy chương).

Do chủ nhà Nhật Bản “đứng hình” với 17 vàng, 5 bạc và 9 đồng (tổng 31 huy chương) nên đã phải nhường lại vị trí thứ 2 cho Mỹ sau ngày thi đấu chính thức thứ 9.

Đây cũng là ngày thứ 2 liên tiếp Nhật Bản “giậm chân tại chỗ” với 17 huy chương vàng.

Cũng giành được tới 4 huy chương vàng trong ngày thi đấu hôm nay, giúp Australia “phế truất” Nga (trung lập) tạm leo lên vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp.

Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Tokyo 2020 sau ngày thi đấu 1/8.
Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Tokyo 2020 sau ngày thi đấu 1/8.

Đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn duy nhất Quách Thị Lan vào tới bán kết 400m rào nữ nhưng ngày mai (2/8) mới thi đấu. Do đó, tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa được hưởng niềm vui có huy chương.

Thế vận hội Tokyo 2020 diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8 với hơn 11.300 vận động viên tham dự 33 môn, tranh 339 bộ huy chương. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.