Kiatisak "ăn đứt" 14 đời thầy ngoại của tuyển Thái Lan

GD&TĐ -Thành tích trên cương vị huấn luyện của Kiatisak ở tuyển Thái Lan “ăn đứt” 14 đời thầy ngoại nắm đội bóng xứ Chùa Vàng trong suốt gần 20 năm qua.

Thành tích của các thầy ngoại của tuyển Thái Lan suốt nhiều năm qua không hơn Kiatisak.
Thành tích của các thầy ngoại của tuyển Thái Lan suốt nhiều năm qua không hơn Kiatisak.

Tờ Siam Sport vừa có bài viết thống kê danh sách 14 nhà cầm quân ngoại dẫn dắt tuyển Thái Lan từ năm 1986 đến nay và so sánh với Kiatisak.

“Thái Lan đã mời 8 nhà cầm quân quốc tịch Đức, 3 người Anh, 1 Brazil, 1 Serbia và 1 đến từ Nhật Bản”, tờ nhật báo hàng đầu xứ Chùa Vàng nhấn mạnh. “Nhưng so về thành tích không có ai vượt qua được Kiatisak Senamuang”.

“Zico” dẫn dắt Thái Lan (giai đoạn 2013 - đầu 2017), giành được 2 danh hiệu AFF Cup (vào các năm 2014 và 2016), đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á, vào tới bán kết Asian Games 2014. 

Thế hệ cầu thủ Thái Lan dưới thời Kiatisak, nhiều người đã và đang thành danh ở châu Á, chẳng hạn như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda, Thitiphan Puangchan, Tristan Do, thủ môn Kawin.

"Zico Thái" hiện đang dẫn dắt HAGL thi đấu thăng hoa tại V-League 2021.
"Zico Thái" hiện đang dẫn dắt HAGL thi đấu thăng hoa tại V-League 2021.

Xen kẽ nhiệm kỳ của nhà cầm quân sinh năm 1973 có rất nhiều thầy ngoại đến dẫn dắt tuyển Thái Lan.

“Chỉ có chiến lược gia Peter With sánh ngang thành tích của Kiatisak”, tờ Siam Sport dẫn chứng: “Nhà cầm quân người Anh giúp Thái Lan vào bán kết Asian Games các năm 1998 và 2002, vô địch AFF Cup 2000 và 2022, vào vòng loại cuối cùng World Cup 1998 khu vực châu Á”.

Peter With lãnh đội giai đoạn 1998 - 2002, dưới thời ông, Thái Lan có nhiều cầu thủ tài năng đã thống trị bóng đá Đông Nam Á, trong đó phải kể đến Kiatisak, Dusit Chalermsan, Tawan Sripan, Surachai.

“Các nhà cầm quân danh tiếng như Winfried Schaefer (Đức), Milovan Rajevac (Serbia), Akira Nishino (Nhật Bản) - đều có thành tích kém xa Kiatisak”, tờ Siam Sport nhận định: “Có lẽ, ‘Zico’ chính là người phù hợp nhất để tiếp quản chiếc ghế đang bỏ trống ở tuyển Thái Lan”.

Ghế đội tuyển “Voi chiến” đang bỏ trống sau khi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định sa thải trước thời hạn 6 tháng đối với nhà cầm quân Nhật Bản Akira Nishino hồi cuối tháng 7.

Nhiều tuyển thủ và chuyên gia trong nước đã tiến cử FAT tái bổ nhiệm Kiatisak, nhưng ông từ chối vì muốn giữ “trọn tình trọn nghĩa với bầu Đức và HAGL”.

HAGL dưới sự dẫn dắt của “Zico Thái” đang thi đấu thăng hoa tại V-League 2021, nhưng do đại dịch giải đang phải tạm hoãn sau 12 vòng đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ