Moscow săn lùng lãnh đạo SBU chỉ huy Chiến dịch Mạng nhện?

GD&TĐ - Theo chuyên gia Anh, các cơ quan tình báo Nga đang mở một chiến dịch săn lùng lãnh đạo SBU, đáp trả ‘Chiến dịch Mạng nhện’ (Operation Spider’s Web).

Moscow săn lùng lãnh đạo SBU chỉ huy Chiến dịch Mạng nhện?

Một nhà khoa học chính trị người Anh tuyên bố rằng, Nga đang phát động một “cuộc săn lùng” nhằm vào giới lãnh đạo các cơ quan đặc biệt của Ukraine, đặc biệt là SBU (Cục An ninh Ukraine) để đáp trả các vụ tấn công trong khuôn khổ “Chiến dịch Mạng nhện” (“Operation Spider’s Web”).

Tuyên bố này được nhà khoa học chính trị người Anh Mark Galeotti đưa ra trong bài viết của ông cho tờ báo Anh The Sunday Times.

Ông Mark Galeotti trích dẫn các nguồn tin giấu tên của riêng mình cho biết, các cơ quan đặc biệt của Nga được cho là đã nhắm vào giới lãnh đạo SBU, những người đã lên kế hoạch và chuẩn bị “Chiến dịch Mạng nhện”.

Hơn nữa, chiến dịch này có thể là một phần của cuộc đối đầu ngầm rộng lớn hơn giữa các cơ quan đặc biệt của hai quốc gia.

Tuy nhiên, người đứng đầu SBU là ông Vasily Malyuk (bị Nga đưa vào danh sách những kẻ cực đoan và khủng bố), một trong những người được coi là trung thành với nhà lãnh đạo đã mãn nhiệm của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky, đang có khả năng bị tấn công cao nhất.

Các nguồn tin của Nga thân cận với Điện Kremlin cũng đưa tin rằng, Moscow đang chuẩn bị “loại bỏ có chủ đích” một trong những sĩ quan cấp cao của các cơ quan đặc biệt Ukraine, người được coi là một lãnh đạo chủ chốt của “Operation Spider’s Web”.

Phương án này đã được thảo luận như một trong những phản ứng đáp trả đối với cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine vào các sân bay của lực lượng không quân chiến lược Nga, mà theo tuyên bố của chính quyền Kiev là đã phá hủy khoảng 20 máy bay ném bom, trong đó phần lớn là Tu-95MS.

Điều đáng chú ý là báo chí phương Tây đã nhiều lần đưa ra tin đồn về khả năng các cơ quan tình báo Nga sẽ thanh trừng những người đứng đầu các cơ quan đặc biệt Ukraine và thậm chí cả Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky, nhưng không có điều gì trong số này được thực hiện.

Cũng đã có cuộc tấn công vào tòa nhà của Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine được thực hiện và người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kirill Budanov (cũng bị Moscow đưa vào danh sách những kẻ cực đoan và khủng bố ở Nga) đã có lúc biến mất khỏi tầm nhìn của báo chí trong một thời gian dài, được cho là do bị thương nghiêm trọng.

Tuy nhiên, giới chức Nga không đưa ra bất cứ bình luận gì về nội dung bài viết trên tờ báo Anh, nhưng trong liên tiếp hai ngày 04 và 05 tháng 6, Nga đã mở 2 cuộc không kích được cho là nhằm vào các cuộc họp của cơ quan an ninh Ukraine hoặc có sự tham dự của các quan chức SBU.

Vụ tấn công thứ nhất nhằm vào tòa nhà trụ sở SBU ở Sumy, được coi là đầu não chỉ huy tổ chức các cuộc tấn công vào các căn cứ không quân chiến lược của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga hôm 01 tháng 6, trong khuôn khổ “Chiến dịch Mạng nhện” (Operation Spider's Web).

Theo thông tin chưa được xác nhận, có mặt tại thời điểm tòa nhà bị tấn công có cả chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động quân sự ở khu vực Sumy, tuy nhiên không rõ tình trạng của vị chỉ huy này ra sao.

Còn vụ tấn công thứ hai nhằm vào trụ sở tòa nhà hành chính vùng Kherson ở thành phố thủ phủ của tỉnh này, nơi diễn ra cuộc họp giữa người lãnh đạo vùng này (do Kiev bổ nhiệm) và các quan chức SBU trong khu vực. Vụ tấn công đã đánh sập tòa nhà, nhưng cũng không có thương vong chi tiết được công bố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Súng máy RPL-20.

Vũ khí thay đổi cách tác chiến

GD&TĐ - Theo Topwar, khẩu RPL-20 là bước tiến lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, hứa hẹn sẽ thay đổi cách tác chiến của bộ binh Moscow.