Nhóm này đã đăng một bức ảnh trên Telegram vào sáng sớm ngày 9/2/2025 (giờ địa phương), cho thấy các thành viên thủy thủ đoàn "Madleen" ngồi bên trong tàu, mặc áo phao và giơ tay lên cao. Không thấy binh lính IDF trong ảnh.
Trong bài đăng trước đó, FFC cho biết, con tàu đã "bị tấn công ở vùng biển quốc tế".
"Các máy bay bốn cánh quạt đang bao quanh con tàu, phun một chất giống như sơn trắng. Thông tin liên lạc bị nhiễu và những âm thanh đáng lo ngại đang được phát qua radio", FFC cho biết trên kênh Telegram của mình.
Israel đã nhiều lần tuyên bố sẽ ngăn chặn tàu cứu trợ tới Gaza.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, ngày 8/6 cho biết: "Tôi đã chỉ thị cho IDF đảm bảo rằng, đoàn tàu 'Madleen' không tới được Gaza".
“Mới đây thôi, hai máy bay không người lái (UAV) của Israel đã ở trên FFC Madleen và thả hoặc phun một loại hóa chất màu trắng nào đó lên Madleen. Bây giờ Madleen dường như bị lực lượng biệt kích hải quân Israel bao vây”, Huwaida Arraf, người tổ chức Freedom Flotilla và thành viên ban chỉ đạo kiêm luật sư nhân quyền Mỹ, nói với CNN.
Trong một video phát trực tiếp từ tàu và được FFC đăng tải, nhà hoạt động Yasmin Acar đã chỉ ra một chất màu trắng trên boong tàu, nói rằng, nó đã được thả xuống tàu.
Sau đó, Acar được nghe nói rằng, nó ảnh hưởng đến mắt cô. Trước khi phát trực tiếp kết thúc, Acar có thể được nghe nói rằng, IDF đang liên lạc với hội đồng quản trị.
Madleen là một phần của Liên minh Đoàn tàu Tự do, một tổ chức đã vận động chống lại lệnh phong tỏa Gaza của Israel và cố gắng phá vỡ cuộc bao vây bằng tàu.
Nhà hoạt động vì khí hậu Greta Thunberg, diễn viên phim "Game of Thrones" Liam Cunningham và Rima Hassan - một thành viên người Pháp của Nghị viện châu Âu - nằm trong số những người có mặt trên tàu Madleen.
"Chúng tôi biết rằng, đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, và chúng tôi biết rằng, những kinh nghiệm trước đây với các đội tàu như thế này đã dẫn đến các cuộc tấn công, bạo lực và thậm chí là các trường hợp tử vong", cô Thunberg nói với CNN hôm 7/6.
Bộ Ngoại giao Israel đã đăng tải đoạn video trên X cho thấy cảnh một nhân viên Hải quân đang gửi một thông điệp qua radio tới tàu.
Trong một thông báo, bộ này cho biết, "những nỗ lực trái phép nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa là nguy hiểm, bất hợp pháp và làm suy yếu các nỗ lực nhân đạo đang diễn ra".
"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hành động có trách nhiệm và chuyển viện trợ nhân đạo thông qua các cơ chế hợp pháp, có sự phối hợp, chứ không phải thông qua hành động khiêu khích", thông báo của Bộ Ngoại giao Israel được phát đi vào sáng ngày 9/6 (giờ địa phương).