Báo Thái Lan chỉ ra 3 nguyên nhân Kiatisak từ chối dẫn dắt tuyển Thái Lan

GD&TĐ - Tờ Siam Sport chỉ ra 3 nguyên nhân khiến Kiatisak từ chối quay lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

"Zico Thái" đặc biệt tôn trọng bầu Đức.
"Zico Thái" đặc biệt tôn trọng bầu Đức.

Tôn trọng mối quan hệ với bầu Đức

Do V-League 2021 tạm hoãn đến tháng 2/2022 nên “Zico Thái” đã lên đường về nước hôm 8/8.

Trước khi về thăm gia đình, cựu thuyền trưởng Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó Hoàng Anh Gia Lai đến hết hợp đồng.

“Tôi sẽ tiếp tục công việc với Hoàng Anh Gia Lai và bầu Đức. Tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng đến hết hợp đồng”, tờ Siam Sport trích phát biểu của Kiatisak.

Nhật báo Thể thao nổi tiếng xứ Chùa vàng bình luận: “Phản hồi của ‘Zico’ gián tiếp khẳng định anh sẽ không quay lại tiếp quản tuyển Thái Lan dù đã được bật đèn xanh”.

Siam Sport nhấn mạnh, chính mối quan hệ và tình cảm tốt đẹp với Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức là nguyên nhân đầu tiên khiến Kiatisak “nói không” với tuyển Thái Lan.

Tình yêu lớn dành cho Hoàng Anh Gia Lai

“Ngoài mối quan hệ tốt đẹp với bầu Đức thì tình yêu lớn dành cho Hoàng Anh Gia Lai chính là lý do Kiatisak tiếp tục ở lại phố Núi”, tờ Siam Sport tiếp tục.

“Zico Thái” gắn bó và gặt hái nhiều thành công với đội chủ sân Pleiku từ thời cầu thủ trai trẻ.

Thành quả lao động trên cương vị huấn luyện viên của “Sắc” tại phố Núi cũng đang ghi nhận tại V-League 2021.

Tài năng của cựu danh thủ Thái Lan đã giúp những Văn Toàn, Xuân Trường, Công Phượng … tiến bộ rõ rệt về chuyên môn. Kết quả, họ liên tiếp thắng như chẻ tre để dẫn đầu V-League 2021 trước khi giải phải tạm dừng vì Covid-19.

“Tôi tiếp tục công việc của mình tới hết hợp đồng, còn bởi tình yêu của tôi dành cho đội bóng và các cầu thủ. Tôi cần phải đáp đền sự tin tưởng từ họ”, Siam Sport dẫn lời Kiatisak nói thêm.

“Không ưa” Chủ tịch FAT

Báo Thái Lan chỉ ra 3 nguyên nhân Kiatisak từ chối dẫn dắt tuyển Thái Lan ảnh 2

Theo nhận định của Siam Sport, ngoài những lý do trên, việc “Zico” không mặn mà dẫn dắt Thái Lan còn xuất phát từ mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang.

Còn nhớ, chính sức ép từ phía ông Somyot Poompunmuang buộc Kiatisak phải từ chức tuyển “Voi chiến” vào đầu năm 2017.

“Mối quan hệ ấy cũng góp phần đưa đến quyết định tôn trọng hợp đồng với HAGL của cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan”, tờ Siam Sport chốt lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng chính sách đột phá phát triển con người

GD&TĐ - Các đảng viên trẻ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.

Ông Hà Sỹ Đồng trả lời báo chí.

Đại hội XIV - Một Đại hội có ý nghĩa bản lề lịch sử

GD&TĐ - Ông Hà Sỹ Đồng, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ), đại biểu Quốc hội khoá XV cho rằng Đại hội XIV của Đảng không chỉ là Đại hội tổng kết, mà phải là Đại hội mở đường, xác lập tầm nhìn và phương thức phát triển mới cho đất nước trong nhiều thập niên tới.