Báo Thái Lan: “Kiatisak đang chuẩn bị cho tuyển Việt Nam”

GD&TĐ - Tờ Siam Sport khẳng định việc HLV Kiatisak vẫn duy trì cho các cầu thủ HAGL tập luyện ở cường độ cao nhằm chuẩn bị sẵn sàng phục vụ đội tuyển Việt Nam.

Báo Thái Lan tiếp tục theo dõi sát sao "nhất cử nhất động" của Kiatisak và HAGL.
Báo Thái Lan tiếp tục theo dõi sát sao "nhất cử nhất động" của Kiatisak và HAGL.

“Do có nhiều cầu thủ đang khoác áo tuyển Việt Nam nên việc HAGL duy trì tập luyện là rất quan trọng”, nhật báo hàng đầu của Thái Lan dẫn lời HLV Kiatisak khẳng định: “Tôi có trách nhiệm, bất cứ khi đội đội tuyển quốc gia Việt Nam cần, sẽ cung cấp cho họ cầu thủ ở tình trạng tốt nhất”.

Tờ báo xứ Chùa Vàng qua đó nhấn mạnh, "Zico Thái" đang có sự chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ bắt đầu vào ngày 2/9 tới.

Học trò của HLV Kiatisak hiện có 7 cầu thủ đang khoác áo tuyển quốc gia, gồm: Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh, Minh Vương.

Trước đó, cũng tờ Siam Sport vừa có bài viết tỏ ra thán phục sự chăm chỉ tập luyện của HLV Kiatisak cùng các cầu thủ HAGL, dù V-League 2021 chưa hẹn ngày trở lại.

“Zico và các học trò vẫn hừng hực khí thế tập luyện dù V-League chưa có lịch quay lại”, tờ Siam Sport bình luận; “Giải đấu số 1 Việt Nam từng dự kiến trở lại vào 31/7, nhưng do Covid-19 diễn biến phức tạp nên hiện hoãn vô thời hạn”.

Tờ báo xứ Chùa Vàng nhận định, trong bối cảnh nhiều đội bóng còn ‘án binh bất động’, song HAGL lại siêng năng tập luyện có thể là một trong những bí quyết giúp họ đang bay cao với ngôi đầu.

 “Giấc mơ của HAGL sẽ được thi đấu tại AFC Champions League nhưng điều này còn phải phụ thuộc vào thực tế”, cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan chia sẻ về mục tiêu của bản thân với đội bóng phố Núi: “Chúng tôi vẫn sẽ tập luyện chăm chỉ cho đến khi các trận đấu tại V-League 2021 được nối lại”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.