HAGL, Bình Dương, Hà Tĩnh giành vé cuối cùng tranh vô địch V-League 2020

GD&TĐ - Ba đội bóng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Bình Dương và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giành những tấm vé cuối cùng vào nhóm tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2 sau những chiến thắng ở vòng 13 V-League 2020, chiều 1/10.

Trước khi vòng 13 đồng loạt diễn ra đã xác định được 5 cái tên chắc chắn đua vô địch giai đoạn 2, gồm: Sài Gòn FC, Viettel, TP.HCM, Than Quảng Ninh và Hà Nội FC.

Đồng thời cũng xác định được 3 đội bóng chắc chắn sẽ phải đua trụ hạng là Quảng Nam, Hải Phòng và Dược Nam Nam Định.

Vì thế, tâm điểm loạt trận chiều qua hướng tới nhóm 6 đội còn lại tranh 3 vé “đò chiều” vào nhóm tranh vô địch giai đoạn 2, gồm: Bình Dương, HAGL, SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An (SLNA), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Tuy cơ hội vẫn mở ra đối với cả 6 đội nhưng quyền tự quyết chỉ thuộc về Bình Dương, HAGL và SHB Đà Nẵng.

Văn Toàn và các đồng đội HAGL đã có chiến thắng tưng bừng 5-2 trước đội khách TP.HCM.
Văn Toàn và các đồng đội HAGL đã có chiến thắng tưng bừng 5-2 trước đội khách TP.HCM.

Trên sân nhà Pleiku, HAGL “thay tướng đổi vận” khi có chiến thắng tưng bừng 5-2 trước đội khách TP.HCM, qua đó có được 20 điểm kết thúc giai đoạn 1 với vị trí thứ 7 – vào nhóm đua ngôi vô địch giai đoạn 2.

Đội bóng đất Thủ cũng hạ đẹp Viettel 2-0 để lọt vào nhóm 8 đội xếp trên.
Đội bóng đất Thủ cũng hạ đẹp Viettel 2-0 để lọt vào nhóm 8 đội xếp trên.

Đội bóng Bình Dương cũng được nếm trái ngọt khi đánh bại nhà Á quân cúp Quốc gia Viettel với 2 bàn không gỡ trên sân Gò Đậu để giành vị trí thứ 6 với 20 điểm khi hơn HAGL ở chỉ số phụ.

Đáng tiếc Đà Nẵng (áo xanh) lại gục ngã 0-1 trên sân nhà Nam Định.
Đáng tiếc Đà Nẵng (áo xanh) lại gục ngã 0-1 trên sân nhà Nam Định.

Tiếc cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức dù Đà Nẵng sáng cửa lọt vào top 8 đội xếp trên nhưng bất ngờ họ ngã ngựa 0-1 trước Dược Nam Hà Nam Định trên “chảo lửa” Thiên Trường, qua đó vé “đò chiều” cuối cùng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Quảng Nam 3-2 giành vé cuối cùng vào nhóm đua vô địch giai đoạn 2.
Chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Quảng Nam 3-2 giành vé cuối cùng vào nhóm đua vô địch giai đoạn 2.

Tận dụng ưu thế “Thiên thời- Địa lợi – Nhân hoà” chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đội khách cuối bảng Quảng Nam, qua đó được 18 điểm, xếp vị trí thứ 8 ở nhóm A.

Các trận đấu còn lại có kết quả như sau: Trên sân Hàng Ðẫy, đương kim vô địch Hà Nội FC hòa đội Thanh Hóa 1-1. Trong khi đó, đội bóng áp chót bảng xếp hạng Hải Phòng đã gây bất ngờ bằng thắng lợi áp đảo 3-1 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Lạch Tray, còn trên sân Thống Nhất chủ nhà Sài Gòn FC hòa đội Than Quảng Ninh 0-0.

Nhóm 8 đội đua vô địch giai đoạn 2 (Ảnh: VPF).
Nhóm 8 đội đua vô địch giai đoạn 2 (Ảnh: VPF).

Với kết quả trên, vô địch giai đoạn 1 V-League 2020 thuộc về đội Sài Gòn FC với 24 điểm, tiếp đến là Viettel (22 điểm), Than Quảng Ninh (21 điểm), Hà Nội FC (20 điểm), TP Hồ Chí Minh (20 điểm), Becamex Bình Dương (20 điểm), Hoàng Anh Gia Lai (20 điểm) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (18 điểm).

Nhóm 6 đội đua tránh suất xuống hạng (Ảnh: VPF).
Nhóm 6 đội đua tránh suất xuống hạng (Ảnh: VPF).

Nhóm 6 đội đua trụ hạng giai đoạn 2 là: SHB Ðà Nẵng (16 điểm), Thanh Hóa (15 điểm), Sông Lam Nghệ An (15 điểm), Dược Nam Hà Nam Ðịnh (13 điểm), Hải Phòng (13 điểm), Quảng Nam (9 điểm).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.