Đặng Văn Lâm chia tay Thái Lan sang Nhật Bản thi đấu

GD&TĐ - Thủ thành Đặng Văn Lâm quyết định chia tay Muangthong United (Thái Lan) để gia nhập Cerezo Osaka đang chơi tại J-League 1 (Nhật Bản).

Đặng Văn Lâm đã chia tay Muangthong United gia nhập Cerezo Osaka của Nhật Bản.
Đặng Văn Lâm đã chia tay Muangthong United gia nhập Cerezo Osaka của Nhật Bản.

Chi tiết về bản hợp đồng giữa đôi bên hiện vẫn được giữ kín, nhưng chắc chắn thủ môn tuyển Việt Nam sẽ chơi cho giải đấu cao nhất Nhật Bản kể từ mùa giải 2021.

Hiện cậu trò cưng của chiến lược gia Park Hang-seo vẫn chưa chính thức lên tiếng về việc anh sẽ sang xứ sở hoa anh đào thi đấu.

Trước đó, lãnh đạo Muangthong United khẳng định sẵn sàng để thủ thành mang 2 dòng máu Việt – Nga ra đi nếu có đội bóng ra giá hợp lý và có chiến lược cụ thể.

Ngoài ra, báo chí xứ Chùa Vàng cũng nhiều lần đưa tin về việc thủ thành Đặng Văn Lâm muốn ra tìm đội bóng mới, đặc biệt ở giải đấu cao hơn như Nhật Bản để thử sức mình.

Tại Thai-League 1 mùa giải 2020, Lâm Tây mới bắt cho Muangthong United 12 trận do giải đấu phải nghỉ dài ngày vì diễn biến phức tạp dịch COVID-19, nhưng anh vẫn được đánh giá là thủ môn hàng đầu giải đấu.

Tính cả Đặng Văn Lâm, tổng cộng đã có 4 cầu thủ Việt Nam đã sang Nhật Bản thi đấu, bao gồm cựu tiền đạo Công Vinh từng thi đấu cho Consadole Sapporo, Tuấn Anh sang Yokohama FC và Công Phượng khoác áo Mito Hollyhock.

Tuy nhiên, Văn Lâm chính là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam thi đấu tại J-League 1, giải đấu cao nhất của Nhật Bản.

Hiện tại, thủ thành Việt kiều đang hoàn tất các thủ tục làm để ra mắt đội bóng mới Cerezo Osaka, song chắc chắn sẽ gặp khó khăn vì nCoV khiến kế hoạch di chuyển của anh gặp nhiều khó khăn.

Đội bóng Cerezo Osaka được thành lập năm 1957, có trụ sở tại thành phố Osaka và thành phố Sakai, mùa giải trước họ đứng thứ 5 J-League 1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các đảng viên trẻ Trường THPT Thành Sen tuyên thệ dưới lá cờ Đảng.

Tuổi 18 vào Đảng: Tự hào và khát vọng cống hiến

GD&TĐ - Nhiều học sinh Hà Tĩnh được kết nạp Đảng ở tuổi 18 là minh chứng cho hiệu quả giáo dục lý tưởng sống trong trường học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là ở vùng khó khăn.

Minh họa/INT

Đổi hoà bình lấy đất hiếm

GD&TĐ - Cả ông Trump lẫn Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio, đều hết lời ca ngợi thoả thuận hoà bình giữa Congo và Rwanda.