Đặng Văn Lâm gia nhập đội bóng hàng đầu Nhật Bản?

Mới đây, tờ báo thể thao Sports Hochi của Nhật Bản cho hay, CLB Cerezo Osaka, đội bóng xếp hạng 4 J.League mùa trước đã chính thức sở hữu Đặng Văn Lâm sau khi khi nhận được cái gật đầu từ phía CLB Muangthong United.

"Đặng Văn Lâm là người gác đền số 1 của Việt Nam, anh từng ghi dấu ấn khi liên tiếp từ chối những cơ hội ghi bàn trong trận gặp Nhật Bản ở Asian Cup 2019. Vụ chuyển nhượng đã đưa Đặng Văn Lâm trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 4 đến với J.League. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Cerezo Osaka sẽ thu hút nhiều sự quan tâm từ NHM Đông Nam Á", tờ Hochi đưa tin.

Tại Việt Nam, trang tin Sport5 cũng khẳng định, Đặng Văn Lâm đã hoàn tất đàm phán hợp đồng với CLB Cerezo Osaka. Chi tiết về bản hợp đồng như thời gian, chi phí phá vỡ hợp đồng 1 năm với Muangthong United hay mức lương chưa được tiết lộ.

Đặng Văn Lâm gia nhập đội bóng hàng đầu Nhật Bản CLB Cerezo Osaka

Đặng Văn Lâm gia nhập đội bóng hàng đầu Nhật Bản CLB Cerezo Osaka

Ở những vòng đấu gần đây của Thai-League, Đặng Văn Lâm không có phong độ tốt nên mất vị trí bắt chính về tay thủ thành Somporn Yos. Bên cạnh đó việc Thai League tiếp tục tạm hoãn vô thời hạn khiến cho Muangthong gặp khó khăn về tài chính, rất có thể đây là lý do đội bóng này bán Văn Lâm cho CLB của Nhật Bản.

Cerezo Osaka được thành lập năm 1957, đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản (J.League 1). Mùa trước, họ đứng hạng 4 chung cuộc và là một đội bóng có thế lực ở giải vô địch quốc gia của Nhật Bản.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Đặng Văn Lâm sẽ là cầu thủ thứ 4 của Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu sau Lê Công Vinh (Consodale Sapporo, 2013), Nguyễn Công Phượng (Mito Hollyhock, 2016) và Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC, 2016) và sẽ là người đầu tiên thi đấu tại J.League 1.

Ở tuyển Việt Nam, Đặng Văn Lâm là thủ môn số 1 từ hơn 2 năm nay, góp công lớn giúp đội vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và đang dẫn đầu vòng loại World Cup 2022. Tổng cộng, Văn Lâm đã có 23 trận đấu chính thức khoác áo tuyển Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chuyên gia trao đổi, tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho học sinh Trường THCS Ninh Thắng (Nam Hoa Lư, Ninh Bình).

'Khoảng trống' giáo dục về lòng dũng cảm

GD&TĐ - Những clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng không còn là điều hiếm gặp. Đáng lo ngại, trong nhiều trường hợp, dù có đông người chứng kiến, phần lớn lại chọn đứng nhìn, thậm chí quay video.

Thành viên nhóm giới thiệu quy trình 5 bước gồm thu thập, phân loại, vệ sinh, nghiền và sàng, biến thủy tinh thành cát. Ảnh: Mạnh Tùng

Tái chế thủy tinh giải bài toán 'nợ cát'

GD&TĐ - Dự án Glavita của sinh viên Trường Đại học Fulbright Việt Nam là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết toàn cầu cuộc thi Global Sustainability Challenge, diễn ra tại Đức vừa qua.