AFC sửa sai, trao giải Bàn thắng đẹp nhất cho Duy Mạnh

Sau khi công bố nhầm kết quả, LĐBĐ châu Á (AFC) đã sửa sai và trao lại giải Bàn thắng đẹp nhất lượt trận đầu tiên AFC Cup cho Đỗ Duy Mạnh.

AFC sửa sai, trao giải Bàn thắng đẹp nhất cho Duy Mạnh

Như đã đề cập, Duy Mạnh đã dẫn đầu trong cuộc bầu chọn “Bàn thắng đẹp nhất lượt trận đầu tiên AFC Cup) với 44.508 phiếu bầu (chiếm 63%), bỏ xa người xếp thứ 2 là Eero Markkanen (21.845 phiếu). Thế nhưng, AFC lại quyết định điền tên Eero Markkanen là chủ nhân của giải thưởng này.

Do-Duy-Manh-AFC-Cup-2019-1.png

AFC từng mắc sai sót khi không trao giải cho Duy Mạnh

Điều đó khiến cho người hâm mộ tỏ ra vô cùng bức xúc. Ngay sau đó, AFC đã phát hiện ra vấn đề và sửa sai. Theo công bố mới nhất của cơ quan này, Đỗ Duy Mạnh là chủ nhân của giải thưởng trên.

Trước đó, siêu phẩm nã đại bác của Đỗ Duy Mạnh đã gây tiếng vang lớn. Trên trang mạng xã hội Reddit, nhiều thành viên cho rằng đây xứng đáng được đề cử ở giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất năm.

Do-Duy-Manh-AFC-Cup-2019-2.png

Sau khi chịu phản ứng từ người hâm mộ, cơ quan này đã đính chính 

Bàn thắng của Duy Mạnh chính là bàn mở tỷ số trong chiến thắng 10-0 của CLB Hà Nội trước Nagaworld. Đây là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử AFC Cup.

Ở lượt đấu thứ 2, CLB Hà Nội sẽ đụng độ với đội bóng mạnh của Singapore là Tampines Rovers vào ngày 12/3.

Theo dantri.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...