Thể hiện xuất sắc ở chiến trường, tiêm kích Su-35, Su-57 nhận đơn hàng chục tỷ USD

GD&TĐ - Với sự thể hiện xuất sắc ở Ukraine, Nga đã nhận được gói đơn đặt hàng máy bay chiến đấu kỷ lục lên tới 10 tỷ USD cho các máy bay Su-35, Su-57.

Thể hiện xuất sắc ở chiến trường, tiêm kích Su-35, Su-57 nhận đơn hàng chục tỷ USD

Tạp chí Tencent của Trung Quốc có bài viết thông báo rằng, sau các cuộc xung đột ở Syria và Ukraine, nhu cầu đặt mua máy bay chiến đấu của Nga đã tăng đáng kể trên toàn thế giới, giá trị đơn đặt hàng quốc tế mua các loại máy bay chiến đấu hiện có trong biên chế Lực lượng Không quân Nga đã lên tới 10 tỷ dollars.

Theo bài viết, máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga đã thể hiện xuất sắc trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trong cuộc không kích hồi tháng 7/2024, chiến đấu cơ Su-35 tiếp tục lập kỷ lục khi sử dụng tên lửa không đối không R-37M bắn hạ máy bay chiến đấu MiG-29 Ukraine ở khoảng cách cực xa, lên tới 213km.

Tencent cũng chỉ ra việc mở rộng doanh số bán máy bay chiến đấu của Nga trên toàn thế giới, ví dụ như Algeria đã đặt mua máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 và Iran đặt mua tiêm kích thế hệ thứ 4 Su-35.

Trong tương lai, Tehran cũng có thể mua Su-57, loại máy bay đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc chống lại hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của đối phương, để tạo đối trọng với F-35I mà Israel mua từ Mỹ.

Ngoài ra, Việt Nam và Venezuela trước đó cũng là những nước mua máy bay chiến đấu Su-30 của Nga. Trong khi gần đây nhất là vào năm 2024, Ethiopia đã mua một lô máy bay Sukhoi Su-30 và các máy bay này đã bắt đầu được chuyển giao cho quốc gia châu Phi này.

Hiện nay, các chiến đấu cơ của Lực lượng Không quân Nga đang tích cực hỗ trợ tiêu diệt các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ do các đồng minh phương Tây cung cấp cho chính quyền Kiev.

Điển hình là sự việc chiếc máy bay F-16 thứ năm đã bị bắn hạ bởi máy bay chiến đấu Su-35S trên bầu trời vùng Sumy.

Theo giới phân tích Nga, chiến đấu cơ dòng Su-30, Su-35, Su-57 Nga sở hữu 3 lợi thế lớn giúp nó dễ dàng hạ gục các chiến đấu cơ đồng hạng của phương Tây như F-16, Mirage-2000, Typhoon, Rafale…

Ví dụ như Su-35 Nga được trang bị radar thụ động Irbis-E, có khả năng theo dõi tới 30 mục tiêu ở khoảng cách hơn 400 km và đồng thời tấn công 8 mục tiêu, nên nó có lợi thế đáng kể về nhận thức tình huống, có thể phát hiện và khóa mục tiêu trước máy bay chiến đấu của đối phương.

Thứ hai là các dòng tiêm kích Nga sở hữu các loại tên lửa không đối không tầm siêu xa, ví dụ như tên lửa R-77 có tầm bắn hiệu quả lên tới 110 km và R-37M có tầm bay hơn 300 km, cho phép chúng khai hỏa trước khi chiến đấu cơ đối phương tiến vào vùng tác chiến hiệu quả của tên lửa gắn trên nó.

Thứ ba là hệ thống động cơ dòng AL-41F1 hoặc “Izdeliye 30” (AL-51F1) trên các máy bay Nga rất mạnh mẽ và linh hoạt cho phép nó vượt trội các chiến đấu cơ phương Tây về khả năng cơ động, là một yếu tố đặc biệt quan trọng trong không chiến quần vòng, tranh đoạt quyền kiểm soát trên không.

Các động cơ đẩy vectơ đa hướng có khả năng cơ động đặc biệt trong cận chiến, cho phép máy bay thao tác cơ động với quỹ tích không tưởng, ví dụ bay vọt dựng đứng trên không hoặc lộn ngược về sau, những thao tác cơ động siêu việt này có thể biến tiêm kích Nga từ con mồi trở thành thợ săn chiến đấu cơ đối phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ