Thế hệ sinh viên xếp bút nghiên lên đường kháng chiến

Những năm 70 của thế kỷ XX đã ghi dấu ấn đẹp đẽ của một thế hệ học sinh - sinh viên Việt Nam với phong trào "Xếp bút nghiên lên đường".

Sinh viên Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế quốc dân) trước giờ lên đường nhập ngũ tháng 9/1971.
Sinh viên Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế quốc dân) trước giờ lên đường nhập ngũ tháng 9/1971.

Hơn một vạn sinh viên các trường đại học tại Hà Nội đã rời ghế nhà trường, xếp lại bút nghiên, sách vở, lên đường nhập ngũ.

Lớp sinh viên Thủ đô ngày đó đã tham gia lực lượng bộ đội chủ lực trên tất cả các chiến trường từ Bình Trị Thiên, Huế, Tây Nguyên đến đồng bằng Nam Bộ, khu 5. 

Ngày lên đường, tất cả cùng hẹn nhau, đợi ngày đất nước thống nhất sẽ quay lại ghế giảng đường, trau dồi kiến thức, xây dựng đất nước.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ