WHO: Biến thể của Covid-19 đã được tìm thấy ở 22 quốc gia châu Âu

GD&TĐ - Ông Hans Kluge, Giám đốc Khu vực châu Âu của WHO, cho biết, biến thể của Covid-19 đã được ghi nhận ở Anh và đang gây ra tình trạng ngày càng tăng ở Đan Mạch.

WHO: Biến thể của Covid-19 đã được tìm thấy ở 22 quốc gia châu Âu

Vi-rút SARS CoV-2 (VOC) chủng mới đã được tìm thấy ở 22 quốc gia châu Âu. Điều này đã được Giám đốc Văn phòng Khu vực Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Hans Kluge công bố hôm thứ Năm tại một cuộc họp giao ban ở Copenhagen, được phát trên Facebook.

"Giống như tất cả các loại vi-rút khác, COVID-19 đã biến đổi theo thời gian. Tôi hiểu những lo ngại về tác động có thể xảy ra của biến thể SARS CoV-2 (VOC). 22 quốc gia trong Khu vực Châu Âu của WHO đã phát hiện biến thể mới này", trích lời ông Kluge.

Giám đốc Văn phòng Khu vực Châu Âu của WHO cho biết, chủng vi-rút mới lây lan nhanh hơn, mặc dù các triệu chứng mà nó gây ra không thay đổi đáng kể. SARS CoV-2 (VOC) được phát hiện ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên, trẻ em nằm trong nhóm không có nguy cơ cao. 

Ông Kluge nhấn mạnh, việc tiêm chủng chống Covid-19 sẽ là một thử thách cho sự đoàn kết trong khu vực châu Âu.

"Đây sẽ là một bài kiểm tra căng thẳng cho sự đoàn kết. Mọi người vẫn nhớ sự thiếu thốn về phương tiện bảo vệ cá nhân, v.v. và bây giờ chúng tôi đã sản xuất vắc xin chống lại COVID-19. WHO đang làm việc với tất cả các quốc gia về vấn đề đoàn kết, nhưng điều này sẽ là một bài kiểm tra cho tất cả chúng ta, đặc biệt là đối với các nước giàu, để tất cả những người cần vắc-xin đều có thể được tiêm", ông nói.

Kluge nhắc lại rằng sẽ không có quốc gia nào trong khu vực bị bỏ lại phía sau. Do số lượng hạn chế của vắc-xin và áp lực ngày càng tăng đối với hệ thống y tế, điều cần thiết là phải tiêm phòng cho lực lượng y tế và nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Theo số liệu từ Văn phòng Khu vực châu Âu của WHO, đã có 26 triệu trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 và hơn 580 nghìn trường hợp tử vong ở 53 quốc gia trong khu vực vào năm 2020. Vào đầu năm 2021, hơn 230 triệu người tại khu vực Châu Âu đang sống ở các quốc gia hoàn toàn bị cô lập và một số quốc gia khác sẽ công bố các hạn chế mới vào tuần tới.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.
AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.