Video ông Biden nói nhầm tên Tổng thống Putin

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa khiến cư dân mạng bàn tán khi nói nhầm tên của Tổng thống Nga Vladimir Putin và gọi ông thành “Klutin”. Thật may mắn người đứng đầu Nhà trắng đã nhanh chóng sửa sai.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Joe Biden đang nói về các lệnh trừng phạt mà chính quyền của ông đang áp đặt đối với Nga. Mỹ cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và tấn công mạng vào chuỗi cung ứng phần mềm của Mỹ.

Tổng thống Mỹ không chỉ nói nhầm tên Tổng thống Nga Putin trong bài phát biểu vì ông còn gặp khó khăn trong khi phát âm từ “leo thang” và có thể nhầm lẫn nó với từ “tiêm chủng”.

Việc nói vấp trên diễn ra sau những lần tương tự mà ông Biden mắc phải khi phát biểu trong chiến dịch tranh cử và sau khi trở thành Tổng thống Mỹ. Gần đây nhất, ông đã gọi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là “Tổng thống Harris” và gặp khó khăn khi nói tên của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.