TT Mỹ Joe Biden nói về những tiết lộ của Meghan Markle về Hoàng gia Anh

GD&TĐ - Hôm nay (9/3), hãng tin Telegraph đưa tin TT Mỹ Joe Biden ca ngợi “lòng dũng cảm” của Meghan Markle - vợ Hoàng tử Anh Harry - trong cuộc phỏng vấn gần đây của cô với bà trùm truyền hình Oprah Winfrey.

Vợ chồng Hoàng tử Anh Harry và Meghan Markle.
Vợ chồng Hoàng tử Anh Harry và Meghan Markle.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh một vụ bê bối lớn liên quan đến cáo buộc phân biệt chủng tộc tại Cung điện Buckingham của Anh với nhiều tình tiết được nêu ra trong cuộc phỏng vấn gây sốc được hơn 17 triệu người trên thế giới theo dõi.

“Đối với bất kỳ ai đứng ra và nói về cuộc chiến của mình với sức khỏe tâm thần và kể câu chuyện cá nhân của riêng mình cũng cần sự can đảm. Đó chắc chắn là điều mà Tổng thống tin tưởng. Ông đã nói về tầm quan trọng của việc đầu tư vào những lĩnh vực này” – phát ngôn viên Nhà trắng Jen Psaki nói trong một tuyên bố và cho biết Hoàng tử Harry và vợ là những công dân chia sẻ câu chuyện về những khó khăn của họ.

Trong khi đó Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chối bình luận về cuộc phỏng vấn đang thu hút sự chú ý của nhiều người của vợ chồng Hoàng tử Anh.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo ở Phố Downing, Thủ tướng Johnson nói rằng “tôi luôn dành sự ngưỡng mộ cao nhất cho Nữ hoàng và vai trò thống nhất của bà tại nước Anh và trên toàn Khối thịnh vượng chung”. Ông Johnson cho biết mặc dù “tất cả các vấn đề khác liên quan đến gia đình Hoàng gia, tôi đã trải qua một thời gian dài mà không có bình luận gì về họ và tôi không có ý định thay đổi điều này”.

Cuộc phỏng vấn đang gây xôn xao thế giới cho thấy Hoàng tử Anh Harry và công nương Meghan tiết lộ nhiều tuyên bố về Hoàng gia, bao gồm cả những cuộc đấu tranh của cô với sức khỏe tâm thần khi đang mang thai con trai Archie của họ. Bên cạnh đó là xung đột giữa cô với công nương Kate Middleton, giữa Hoàng tử Harry và cha mình và cáo buộc một thành viên Hoàng gia lo ngại về màu da của Archie.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ