TT Joe Biden đề cử 2 nữ tướng làm tư lệnh quân đội Mỹ

GD&TĐ - Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, TT Mỹ Joe Biden cam kết sẽ nỗ lực chống lại nạn tấn công tình dục trong quân đội. Ông cũng đã đề cử 2 nữ tướng làm tư lệnh quân đội – những vị trí hầu như dành cho nam giới.

Joe Biden đi cùng Tướng Không quân Hoa Kỳ Jacqueline Van Ovost (trái) và Trung tướng Lục quân Hoa Kỳ Laura Richardson.
Joe Biden đi cùng Tướng Không quân Hoa Kỳ Jacqueline Van Ovost (trái) và Trung tướng Lục quân Hoa Kỳ Laura Richardson.

Đi cùng với Phó TT Kamala Harris và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, TT Joe Biden tuyên bố sẽ thực hiện “nỗ lực chung tay” để “chấm dứt thảm họa tấn công tình dục trong quân đội”.

“Chúng ta phải đối mặt với hành vi quấy rối tấn công tình dục và bạo lực đối với phụ nữ trong quân đội. Tấn công tình dục là điều đáng ghê tởm và sai trái bất cứ lúc nào” – ông Joe Biden nói – “Nó không hơn gì là một mối đe dọa với an ninh quốc gia của chúng ta”.

Trong dịp này, ông Biden bổ nhiệm 2 phụ nữ làm tướng 4 sao là Tướng Jacqueline D. Van Ovost của Lực lượng Không quân, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vận tải và Trung tướng Laura J.Richardson của Lục quân, đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Nam.

Các đề cử của ông sẽ được đưa đến Thượng viện Mỹ để phê duyệt.

“Mỗi người trong số những phụ nữ này đã dẫn đầu sự nghiệp, thể hiện kỹ năng không thể so sánh được, sự chính trực và phục vụ đất nước. Ở mỗi bước đi, họ cũng giúp mở rộng cánh cửa cơ hội cho phụ nữ trong quân đội…” - ông Biden nói.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tăng lương tối thiểu vùng: Động lực cống hiến

GD&TĐ - Chỉ sau 2 vòng đàm phán, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu quyết định đề xuất tăng lương tối thiểu vùng với mức tăng 7,2% tương đương 250.000 - 350.000 đồng/tháng tùy khu vực từ ngày 1/1/2026.

Sinh viên y khoa Hàn Quốc quay lại trường.

Hàn Quốc: Sinh viên y trở lại học tập

GD&TĐ - Sinh viên các trường y Hàn Quốc mới đây thông báo sẽ quay lại học tập sau hơn một năm nghỉ học để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh.