Thứ trưởng Nga: Ukraine tìm cách duy trì lệnh trừng phạt của phương Tây với Moscow

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Zelensky tích cực gây ảnh hưởng không tốt tới việc thực hiện thỏa thuận Minsk nhằm duy trì các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga – Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko.

Trả lời câu hỏi về sáng kiến chuyển cuộc họp của Nhóm liên lạc giải quyết tình hình ở Donbass khỏi Minsk, ông Grushko chỉ ra: “Phía Nga nhìn nhận điều này từ quan điểm thực chất, nếu họ (chính quyền Ukraine) chưa sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận Minsk, tình hình sẽ không thay đổi, cho dù các cuộc đàm phán về vấn đề này được tiến hành ở đâu”.

“Vấn đề chính là cho đến nay, ông Zelensky và chính quyền Ukraines, đang phá hoại việc thực hiện các thỏa thuận Minsk, cố gắng duy trì các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đưa ra chống lại Nga” – ông nói thêm.

Trước đó, đặc phái viên Ukraine tại Nhóm liên lạc Leonid Kravchuk tuyên bố Minsk không còn được coi là địa điểm cho các cuộc đàm phán về vấn đề Donbass do lệnh cấm các chuyến bay của Belarus. Theo ông, Ukraine sẽ nói chuyện với các bên tham gia đàm phán trong nhóm liên hệ, trên hết là OSCE, với một yêu cầu tìm địa điểm đàm phán mới.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.