Thái Lan ghi nhận số người tử vong vì Covid-19 cao nhất từ trước tới nay

GD&TĐ - Hôm nay (25/4), Thái Lan ghi nhận 2.438 ca mắc Covid-19 mới với số ca tử vong là 11 - cao nhất từ trước tới nay. Tính đến thời điểm này, Thái đã có 55.460 ca mắc và 140 ca tử vong.

Nhân viên tang lễ đưa tiễn một nạn nhân của Covid-19.
Nhân viên tang lễ đưa tiễn một nạn nhân của Covid-19.

Hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp Thái Lan có số ca mắc vượt 2.000 ca mới trong 24 giờ và là ngày thứ 2 liên tiếp lập kỷ lục về số ca tử vong.

Phát ngôn viên của Trung tâm quản lý tình hình Covid-19 Taweesin Visanuyothin cho biết trong số 2.438 ca mắc mới có 2.151 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Hiện tại có 24.207 ca vẫn đang điều trị, trong đó 510 ca nặng và 142 ca phải dùng máy thở.

“Làn sóng lây nhiễm thứ 3 đã ghi nhậ 26.597 ca mắc và 46 ca tử vong kể từ ngày 1/4” – ông Taweesin nói tại cuộc họp báo hàng ngày về Covid-19 hôm nay.

Phát ngôn viên trên cho biết thêm rằng Thái Lan sẽ hoãn lại việc phát hành giấy tờ du lịch đối với người nước ngoài đến từ Ấn Độ sau khi một biến chủng mới B.1.617 được phát hiện lần đầu ở nước này vào tháng 10 năm ngoái.

Trong một động thái nhằm đối phó với sự lây lan của Covid-19, chính quyền thành phố Bangkok đã ra lệnh đóng cửa các nơi công cộng, trung tâm thể thao trong vòng ít nhất 2 tuần, từ 26/4 đến 9/5.

Tất cả các hoạt động xã hội, sản xuất phim ảnh, hoạt động tôn giáo và mọi sự tụ tập hơn 20 người cũng sẽ bị cấm. Mọi cơ sở GD, các tụ điểm đêm tiếp tục đóng cửa cho tới tháng sau và việc bán rượu tại các nhà hàng cũng bị cấm.

Hiện Thái Lan vẫn chưa áp lệnh giới nghiêm sau đợt bùng phát dịch lớn nhất.

Theo Bernama

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...