Bộ Quốc phòng Anh đã chính thức xác nhận trong văn bản trả lời Quốc hội ngày 6 tháng 1 năm 2026 rằng 13 hệ thống phòng không Raven đã được chuyển giao cho Ukraine.
Ngoài ra theo báo cáo của UK DefenceJournal, có thêm 2 nguyên mẫu Gravehawk đã được bàn giao.
Bộ Quốc phòng Anh cũng lưu ý trong phản hồi câu hỏi của nghị sĩ Ben Obese-Jekty rằng các tổ hợp Raven hiện đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Họ cũng nhấn mạnh tại Ukraine, các tổ hợp nói trên hiện đang được sử dụng khá tích cực để bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên không từ Nga.
“13 hệ thống Raven cung cấp cho các đơn vị Ukraine khả năng nhanh chóng chống lại máy bay không người lái, trực thăng và các mục tiêu bay thấp”, thông báo nêu rõ.
Raven là một hệ thống phòng không tầm ngắn di động được chế tạo trên khung gầm xe tải SupaCat, sử dụng tên lửa AIM-132 ASRAAM của Anh để tấn công các mục tiêu trên không.
Các hệ thống Raven bắt đầu được đưa đến Ukraine vào năm 2023, chúng đã phá hủy hơn 100 máy bay không người lái và tên lửa của Nga, theo như các đơn vị Ukraine đã tuyên bố trước đó.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận rằng 1 nguyên mẫu hệ thống Gravehawk đã được chuyển giao cho Ukraine và một số đơn vị sản xuất khác dự kiến sẽ đến trong thời gian tới.
Gravehawk là hệ thống phòng không tầm ngắn hợp tác giữa Anh và Đan Mạch, được chế tạo trong một container tiêu chuẩn và được thiết kế để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu khỏi máy bay không người lái, trực thăng và có thể cả tên lửa hành trình.
Hệ thống này sử dụng tên lửa R-73 (AA-11 Archer) hiện có sẵn ở Ukraine, giúp đơn giản hóa công tác hậu cần và đẩy nhanh tiến độ triển khai trên chiến trường.
Việc bàn giao các hệ thống Raven và Gravehawk là một phần của gói hỗ trợ phòng không lớn hơn mà London đã phân bổ khoảng 600 triệu bảng Anh, bao gồm cả những tháp pháo tự động để chống lại máy bay không người lái cảm tử.
Việc tăng cường nguồn cung diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và Ukraine nỗ lực tăng cường phòng thủ không phận.