Taliban từ chối các điều khoản quốc tế để chính phủ được công nhận

GD&TĐ - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Văn hóa Zabihullah Mujahid của Taliban cho biết các điều khoản để cộng đồng thế giới sẵn sàng công nhận một chính phủ mới của Afghanistan không phù hợp với Taliban.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Văn hóa Zabihullah Mujahid của Taliban.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Văn hóa Zabihullah Mujahid của Taliban.

“Các điều khoản công nhận chính phủ của chúng tôi do cộng đồng quốc tế chủ ý đưa ra là không thể chấp nhận được” – kênh truyền hình Sky News Arabia dẫn lời Thứ trưởng Văn hóa Taliban - những điều khoản này “vi phạm luật pháp quốc tế.”

Theo Thứ trưởng Zabihullah Mujahid, Taliban tìm cách thiết lập “quan hệ ngoại giao chặt chẽ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau” với các quốc gia khác. Bên cạnh đó, Taliban đã “thúc giục Liên hợp quốc tìm một ngôn ngữ chung cho hợp tác ngoại giao” – Mujahid cho biết và nhấn mạnh “tất cả những lo ngại mà cộng đồng toàn cầu bày tỏ (liên quan đến các nhà chức trách mới của Afghanistan) đều có thể giải quyết được”.

Taliban đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm kiểm soát Afghanistan sau khi Mỹ tuyên bố rút qua vào đầu năm nay. Ngày 15/8, Tổng thống Afghanistan khi đó là Ashraf Ghani đã từ chức và bỏ trốn trong khi Taliban tràn vào Kabul mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Vào đầu tháng 9, Taliban đã thành lập chính phủ mới.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.