Sốc: Ít nhất 800 người ở Uganda bị tiêm vắc xin Covid-19 giả, chủ yếu chứa… nước

GD&TĐ - Ít nhất 800 người đã tiêm vắc xin Covid-19 rởm của một nhóm lừa đảo ở Uganda. Nhà chức trách cho biết “vắc xin” này “chứa nhiều nước hơn bất cứ thứ gì khác” và khuyên nạn nhân tiêm thuốc hợp pháp (và miễn phí).

(ảnh minh họa).
(ảnh minh họa).

Những kẻ lừa đảo đã bị bắt vào cuối tháng 6. Các tài liệu thu được từ chúng cho thấy ít nhất 812 người đã được tiêm vắc xin giả. Nhóm này hoạt động tại thủ đô Kampala, bao gồm ít nhất 2 y tá và một người đàn ông đóng giả là bác sĩ.

Trong khi các y tá bị bắt, bác sĩ giả đã bỏ trốn.

Bác sĩ giả đã nhắm mục tiêu vào một số công ty, thuyết phục họ đưa nhân viên đi tiêm vắc xin và tính phí từ 28 đến 56 USD cho mỗi lần tiêm.

Các lọ vắc xin bị thu giữ giống vắc xin AstraZeneca do Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất. Nhà chức trách Uganda đã gửi một số lọ đến Ấn Độ để kiểm tra và được phản hồi từ Viện Huyết thanh Ấn Độ rằng họ không bao giờ sản xuất và cung cấp những lọ thuốc đáng ngờ đó.

May mắn là sau khi phân tích các lọ vắc xin giả thu giữ được, nhà chức trách cho rằng nó vô hại. Những lọ này chứa nhiều nước hơn bất kỳ thứ gì khác.

Từ khi bắt đầu đại dịch, Uganda ghi nhận khoảng 90.000 ca mắc Covid-19 và hơn 2.400 ca tử vong.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.