Ý mở rộng cuộc điều tra chống lại Bộ trưởng Quốc phòng Israel

GD&TĐ - Ý đã mở cuộc điều tra về cáo buộc tra tấn và lạm dụng tình dục các nhà hoạt động trên đoàn tàu viện trợ đến Gaza, do lực lượng Israel thực hiện.

Các nhà hoạt động của Đoàn tàu Sumud toàn cầu, mặc đồng phục tù nhân Israel, khi họ đến Rome, Ý.
Các nhà hoạt động của Đoàn tàu Sumud toàn cầu, mặc đồng phục tù nhân Israel, khi họ đến Rome, Ý.

Vào tháng 10/2025 và tháng 5/2026, Israel đã chặn bắt hàng chục tàu thuyền trên vùng biển quốc tế, bắt giữ hơn 800 tình nguyện viên đến từ nhiều quốc gia, những người đang cố phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Israel đối với vùng lãnh thổ Palestine.

Họ bị giam giữ nhiều ngày trước khi bị trục xuất.

Cuộc điều tra được Ý khởi xướng hồi đầu năm nay sau khi khoảng 50 công dân Ý, thành viên của các nhiệm vụ thuộc hạm đội Sumud toàn cầu, phàn nàn về việc bị ngược đãi trong trại giam của Israel, trong đó ít nhất 15 trường hợp bị lạm dụng tình dục và hiếp dâm.

Ban đầu, cuộc điều tra tập trung vào Bộ trưởng An ninh Quốc gia cực hữu nước này, Itamar Ben-Gvir.

Một cuộc điều tra tương tự cũng đã được Pháp khởi xướng.

Ngày 16/10, Văn phòng công tố Rome cho biết, Ý đã mở rộng cuộc điều tra về cáo buộc tra tấn và lạm dụng tình dục các nhà hoạt động trên đoàn tàu viện trợ đến Gaza, do lực lượng an ninh Israel thực hiện.

Điều này bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz và 12 quan chức cấp cao khác thuộc quân đội, cảnh sát và nhà tù.

Theo thông cáo, các nhà hoạt động bị bắt giữ sau chiến dịch năm 2025 đã báo cáo về việc bị đánh đập, thương tích, đe dọa giết người, lăng mạ và cáo buộc khủng bố.

Những người tham gia chiến dịch thứ hai cho biết, họ đã phải chịu sự đối xử khắc nghiệt hơn nữa từ lực lượng an ninh Israel, bao gồm cả việc bị đánh đập trong bóng tối, sử dụng súng điện và đạn cao su.

Luật pháp Ý cho phép truy tố các tội phạm được thực hiện ở nước ngoài nhằm vào công dân Ý.

Nếu cuộc điều tra kết luận các cáo buộc là có căn cứ, nước này có thể chính thức yêu cầu xét xử các quan chức Israel.

Ông Katz và tướng Eyal Zamir, chỉ huy quân đội Israel, người hiện cũng đang bị điều tra, vẫn chưa bình luận về diễn biến này.

Israel đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc ngược đãi các nhà hoạt động và mô tả chuyến tàu viện trợ là những hành động khiêu khích chính trị, nhằm hỗ trợ nhóm vũ trang Hamas của Palestine.

Cơ quan quản lý nhà tù Israel cho biết, những người bị giam giữ được giữ “phù hợp với pháp luật, với sự tôn trọng đầy đủ các quyền cơ bản của họ”.

Israel tuyên bố, việc phong tỏa Gaza là cần thiết để ngăn chặn vũ khí xâm nhập vào vùng lãnh thổ này.

Nước này cũng phủ nhận việc giữ lại nguồn cung cấp cho người Palestine ở Dải Gaza, nơi gần 2 triệu người đã phải di dời kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ vào tháng 10/2023, theo số liệu của Liên Hợp Quốc.

Israel đã điều quân vào Gaza để trả đũa cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu, trong đó khoảng 1.200 người thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm con tin.

Bộ Y tế địa phương cho biết, các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel đã cướp đi sinh mạng của hơn 74.000 người Palestine, trong đó có ít nhất 21.000 trẻ em, ở Gaza trong 3 năm qua.

Hơn 1.500 người đã thiệt mạng, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực tại vùng lãnh thổ này từ tháng 10/2025.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ