Nga tiếp tục đưa tàu vũ trang hạng nặng hướng về Syria

GD&TĐ - Hải quân Nga đã cử một tàu vũ trang hạng nặng mới đến phía đông Địa Trung Hải trong tuần này sau khi một tàu chở xe tăng khác đến càng Tartous của Syria.

Tàu Nga.
Tàu Nga.

Dịch vụ truyền thông của Hải quân Nga cho biết hôm qua (24/12) rằng tàu khu trục Đô đốc Grigorovich đã rời Biển Đen và hiện đang đi qua eo biển Bosphorus và Dardanelles. Tàu này sẽ tham gia cùng tàu khu trục nhỏ của nhóm hải quân Nga được triển khai thường trực ở vùng biển Địa Trung Hải ngoài khơi bờ biển Syria.

Hải quân Nga cho biết tàu khu trục Đô đốc Grigorovich sẽ thay thế tàu khu trục Đô đốc Asen trong nhóm hải quân Nga ở phía đông Địa Trung Hải. Khinh hạm Đô đốc Asen gia nhập nhóm tàu hải quân Nga ở Địa Trung Hải vào tháng 10/2020 nhưng đã hoàn thành cam kết và thời gian triển khai tới khu vực này.

Tàu Đô đốc Grigorovich là một trong những đơn vị thuộc hạm đội Nga ở Biển Đen có khả năng di chuyển với tốc độ 30 hải lý/giờ. Tàu được trang bị tên lửa Kalibr và Shatil 1, cùng với nhóm pháo Balach. Hải quân Nga đã tiết lộ khả năng của tên lửa Kalibr khi sử dụng chúng để ném bom các địa điểm khủng bố trên lãnh thổ Syria vào năm 2016 và 2017.

Việc triển khai mới nhất này diễn ra vào thời điểm gia tăng xung đột ở phí đông Địa Trung Hải vì cả Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đều đưa ra những lời đe dọa lẫn nhau.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.