Không lực Nga và Syria phá hủy căn cứ của quân thánh chiến nước ngoài

GD&TĐ - Không quân Syria và Nga đã mở một cuộc tấn công lớn vào các nhóm thánh chiến ở vùng nông thôn Latakia, gây tổn thất nặng nề cho hàng ngũ của lực lượng này.

Chiến cơ Su-24 của Nga.
Chiến cơ Su-24 của Nga.

Theo báo cáo từ thực địa, không quân Nga và Syria đã nhắm vào các vị trí của đảng Hồi giáo Turkestan vốn một nhóm thánh chiến bao gồm một số lượng lớn người nước ngoài hiện đang chiến đấu bên trong Syria.

Các máy bay chiến đấu của Nga và Syria đã nhắm mục tiêu cụ thể vào các vị trí của đảng Hồi giáo Turkestan bên trong khu vực Jabal Al-Akrad của Latakia – nơi những chiến binh thánh chiến trên đã tạo ra một khu vực ảnh hưởng rộng lớn giữa Kabani và chính quyền tỉnh Idlib.

Trong số các cuộc không kích của không lực Syria và Nga hôm 20/12, ít nhất 3 cuộc không kích đã nhắm vào các căn cứ của nhóm thánh chiến nước ngoài trên ở bên trong khu vực Jabal Al-Akrad của tỉnh Latakia.

Trước cuộc tấn công, các máy bay trinh sát của Không lực Nga đã theo dõi chặt chẽ khu vực để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mạnh mẽ xảy ra ngay sau nhiệm vụ quan sát này.

Theo một số nguồn tin ở Latakia, cuộc không kích của Nga và Syria đã làm chết hơn 25 tay súng thánh chiến nước ngoài, hầu hết thuộc đảng Hồi giáo Turkestan và phe Hay’at Tahrir Al-Sham.

Các khu vực Jabal Al-Akrad và Jisr Al-Shughour của Syria đã bị Không lực Nga giám sát chặt chẽ vì sự hiện diện đông đảo của các phần tử thánh chiến từ khắp nơi trên thế giới.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ