Nga đương đầu với cháy rừng trên 50.000 hecta

GD&TĐ - Các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt hơn 100 đám cháy rừng trên vùng lãnh thổ rộng khoảng 50.000 hecta – Phòng báo chí Cơ quan bảo vệ rừng cho biết hôm nay (2/7). Hôm qua, các đám cháy rừng đã bao phủ khoảng 40.000 hecta.

Nga đương đầu với cháy rừng trên 50.000 hecta

“Tính đến 12 giờ trưa ngày 2/7, 116 đám cháy rừng đã được báo cáo trên vùng lãnh thổ 49.941 hecta, các nỗ lực cứu hỏa đang được tiến hành” – nguồn tin trên cho biết.

Các vụ cháy rừng lớn nhất được thông báo ở các khu vực Krasnoyarsk (30.000 hecta), Irkutsk (12.800 hecta) và Zabaikalsky (gần 4.000 hecta). Các đám cháy rừng cũng được ghi nhận ở 9 khu vực khác.

Tổng số 2.500 người và gần 465 đơn vị  thiết bị đã tham gia dập tắt cháy rừng.

Trong vòng 24 giờ qua, lính cứu hỏa đã dập tắt được 57 đám cháy rừng trên vùng lãnh thổ 11.500 hecta.

Tình trạng khẩn cấp về cháy rừng đã được tuyên bố ở một số khu vực thuộc vùng Ryazan, Zabaikalsky, Krasnoyarsk và Yakutia.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ