Nga bắt đầu các cuộc thử nghiệm thuốc phóng xạ điều trị ung thư

GD&TĐ - Bác sĩ chuyên khoa ung thư Kaprin cho biết: ông và các công sự của mình đang thử nghiệm một loại thuốc phóng xạ điều trị ung thư.

Ảnh minh họa. Ria.ru
Ảnh minh họa. Ria.ru

Bác sĩ Andrei Kaprin là bác sĩ chuyên khoa ung thư của Bộ Y tế Nga đồng thời là Tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xạ học Quốc gia cho biết, các thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc phóng xạ để điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối đang bắt đầu được tiến hành ở Nga .

"Chúng tôi đang bắt đầu thử nghiệm lâm sàng (loại thuốc Lutetium-177), mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Lần đầu tiên chúng tôi nhận được nhiệm vụ của nhà nước", ông nói. "

Bác sĩ lưu ý rằng ung thư tuyến tiền liệt  tiến triển nhanh chóng và di căn có thể được điều trị bằng "Lutetium-177". Một loại thuốc dựa trên actinium sẽ cho phép nó hoạt động trên các di căn gan và phúc mạc.

Theo ông Kaprin, đây là một nghiên cứu tuyệt vời cho dược phẩm phóng xạ. Được biết, nhiều quốc gia đang nghiên cứu chúng kỳ vọng sẽ nhận được doanh thu hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, Nga đang đi theo con đường tạo ra các loại thuốc của riêng mình.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.