Mỹ phê chuẩn thương vụ 8 tỉ USD bán chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan

GD&TĐ - Mỹ đã phê chuẩn một thương vụ bán 66 chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan trị giá 8 tỉ USD – Cơ quan Hợp tác an ninh Quốc phòng Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí.  

Chiến đấu cơ F-16 của Không lực Đài Loan
Chiến đấu cơ F-16 của Không lực Đài Loan

“Bộ Ngoại giao đã quyết định phê chuẩn khả năng bán cho TECRO (Văn phòng đại diện Văn hóa và Kinh tế Đài Bắc) 66 máy bay F-16C/D Block 70, thiết bị liên quan và một khoản hỗ trợ có tổng trị giá 8 tỉ USD” – Thông cáo báo chí cho biết hôm qua (20/8).

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng đã thông báo cho Quốc hội về khả năng của thương vụ này.

Theo tuyên bố trên, thương vụ được đề xuất sẽ phục vụ cho lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh Mỹ bằng cách hỗ trợ các nỗ lực của Đài Loan nhằm hiện đại hóa quân đội và duy trì khả năng phòng thủ đáng tin cậy.

Cơ quan Hợp tác Quốc phòng trên cũng nói rằng thương vụ được đề xuất giúp duy trì ổn định chính trị, cân bằng quân sự và phát triển kinh tế trong khu vực.

Hôm 16/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong một cuộc họp báo rằng Mỹ đang vi phạm chủ quyền Trung Quốc và can thiệp vào việc nội bộ của mình khi cung cấp chiến đấu cơ cho Đài Loan.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ