Tập đoàn quốc phòng khổng lồ Lockheed Martin đã công bố dự án chế tạo tên lửa đánh chặn PAC-3 ACE mới dành cho hệ thống tên lửa phòng không Patriot, được xem là giải pháp cho vấn đề thiếu hụt nghiêm trọng về cơ số đạn dược và năng lực sản xuất.
Vào cuối tháng 7/2026, tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough, PAC-3 ACE được giới thiệu như một lựa chọn thay thế với giá thành chỉ bằng một nửa so với PAC-3 MSE nổi tiếng.
Nhà sản xuất nhấn mạnh PAC-3 ACE sẽ sẵn sàng và được triển khai trong thời gian kỷ lục và việc sản xuất hàng loạt được thực hiện nhờ sự hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.
Nhưng giờ đây cái giá phải trả cho sự giảm giá đó cuối cùng đã được xác nhận - đó là việc thiếu công nghệ đánh chặn động năng trong tên lửa PAC-3 ACE.
Điều này đã được Phó Chủ tịch Lockheed Martin Jason Reynolds tuyên bố rõ ràng và dứt khoát trong Hội nghị chuyên đề về phòng thủ tên lửa và không gian.
"Về cơ bản, chúng tôi đã nâng cấp phần trước và sau của tên lửa (so với PAC-3 MSE), loại bỏ các động cơ cơ động ngang. Vì vậy giờ đây tên lửa này (PAC-3 ACE) không còn công nghệ đánh chặn động năng nữa", nhà lãnh đạo công ty nói rõ.
Tờ Defense One dẫn lời ông Reynolds giải thích lý do tại sao sẽ không có giải pháp nhanh chóng nào cho vấn đề chống lại tên lửa đạn đạo, ngay cả đối với nước Mỹ.
Cách đây ít lâu, Tạp chí quốc phòng Jane's Defense cũng nhận được thông tin về những yếu tố mà tên lửa đánh chặn PAC-3 ACE sẽ thiếu so với PAC-3 MSE.
Vào thời điểm đó, Lockheed Martin giải thích việc đơn giản hóa sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các yếu tố chính của tên lửa. Động cơ nhiên liệu rắn hai xung sẽ được thay thế bằng loại một xung đơn giản hơn.
Ngoài ra phần giữa của thân tên lửa sẽ được đơn giản hóa, và sẽ không có Bộ phận Điều khiển Tư thế và tên lửa PAC-3 ACE sẽ sử dụng đầu dò đơn giản hơn nhiều.
Hệ thống điều khiển và phần mềm vẫn được giữ nguyên hoặc sẽ trở thành nền tảng cho các giải pháp thích ứng.
Và để đảm bảo phá hủy mục tiêu đạn đạo, một đầu đạn phân mảnh lớn và uy lực hơn nhiều sẽ được sử dụng thay cho đầu đạn tăng cường sát thương 7kg.
Theo cách này, PAC-3 ACE mới sẽ gần giống với PAC-2 GEM-T hơn là MSE, và toàn bộ biện pháp đối phó với mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo phụ thuộc vào khả năng bắn trúng mục tiêu bằng đầu nổ thay vì va chạm động năng.
Điều này nghĩa là Lockheed Martin sẽ không thể làm nên "phép màu" và chế tạo một tên lửa đánh chặn tin cậy với công nghệ va chạm động năng có giá thành chỉ bằng một nửa - ngay cả tập đoàn quốc phòng lớn nhất thế giới cũng không thể làm được điều đó.
Hơn nữa vấn đề khác được nêu ra chính là thời gian mà Lockheed Martin dành cho việc phát triển tên lửa đánh chặn giá rẻ PAC-3 ACE cũng rất quan trọng.
Tên lửa này dự kiến sẽ không thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên cho đến đầu năm 2028, và việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu 18 tháng sau đó, tức là chúng ta đang nói đến cuối thập kỷ này.