Nga lên tiếng về vụ thử tên lửa hành trình bay xa hơn 500 km mới đây của Mỹ

GD&TĐ - Mỹ đã tiến hành thử tên lửa mới nhất vào ngày 18/8 từ đảo San Nicolas, California. Lầu năm góc tuyên bố rằng “tên lửa thử nghiệm đã rời bệ phóng di động mặt đất và tấn công chính xác vào mục tiêu sau chuyến bay xa hơn 500 km”.

Mỹ thử tên lửa đạn đạo tầm xa tại California ngày 18/8 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)
Mỹ thử tên lửa đạn đạo tầm xa tại California ngày 18/8 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Hôm nay (20/8), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng Moscow thấy tiếc đối với việc Mỹ thử tên lửa hành trình vốn bị cấm theo Hiệp ước Hạt nhân tầm trung INF. Theo nhà ngoại giao này, hành động của Mỹ chứng tỏ Washington từ lâu đã chuẩn bị rút khỏi hiệp ước trên.

Ông Ryabkov nhấn mạnh rằng Nga sẽ không bị kéo vào cuộc chạy đua vũ trang và sẽ không triển khai tên lửa ở bất kỳ đâu trừ khi Mỹ làm như vậy.

“Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi xử lý những gì đang diễn ra một cách bình tĩnh. Chúng tôi đã cho rằng tình hình sẽ phát triển theo hướng này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bị kéo vào một cuộc đua vũ trang tốn kém. Như TT Putin nói hôm qua tại Pháp, chúng tôi khẳng định lại sự cam kết chắc chắn của mình đối với việc ngừng đơn phương triển khai vũ khí như vậy cho tới khi Mỹ triển khai chúng ở nơi nào đó trên thế giới” – ông Ryavkov nói.

Trước đó, Lầu năm góc nói rằng họ đã thử một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất thông thường mà trước đây bị Hiệp ước INF cấm. Vụ phóng đã tấn công trúng mục tiêu sau chặng bay hơn 500 km.

Hiệp ước INF được ký trong thời Chiến tranh Lạnh đã chấm dứt vào ngày 2/8 vừa qua sau khi Mỹ nhiều  lần cáo buộc Nga vi phạm, nhưng Moscow đã phủ nhận điều này.

Được ký năm 1987, INF yêu cầu 2 nước phải loại bỏ và kiềm chế vĩnh viễn việc phát triển tên lửa đạn đạo và hành trình phóng từ mặt đất có tầm xa từ 500 tới 5.500 km.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng chính sách đột phá phát triển con người

GD&TĐ - Các đảng viên trẻ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.

Ông Hà Sỹ Đồng trả lời báo chí.

Đại hội XIV - Một Đại hội có ý nghĩa bản lề lịch sử

GD&TĐ - Ông Hà Sỹ Đồng, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ), đại biểu Quốc hội khoá XV cho rằng Đại hội XIV của Đảng không chỉ là Đại hội tổng kết, mà phải là Đại hội mở đường, xác lập tầm nhìn và phương thức phát triển mới cho đất nước trong nhiều thập niên tới.