Liên quân Mỹ không kích Syria làm hơn 60 người thương vong

GD&TĐ - Hơn 60 thường dân đã bị chết hoặc bị thương sau đợt không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào tỉnh Deir ez-Zor, phía đông Syria – hãng tin SANA cho biết.  

Máy bay của không lực Mỹ (Ảnh: AP)
Máy bay của không lực Mỹ (Ảnh: AP)

Hôm qua (12/11), hãng tin SANA cho biết hơn 60 thường dân đã bị sát hại hoặc bị thương trong một đợt không kích do liên quân của Mỹ nhắm vào thị trấn al-Sha’afa ở tỉnh Deir ez-Zor.

Trước đó, một đợt không kích khác của liên quân nhằm vào thành phố Hajin, tỉnh Deir ez-Zor được cho là làm chết ít nhất 15 thường dân. Kênh truyền hình Ikhbariya tuyên bố sau đó rằng đa số những người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em.

Damascus từng buộc tội liên quân do Mỹ cầm đầu vi phạm luật quốc tế và sát hại thường dân trong một lá thư gửi tới Liên hợp quốc và cho rằng Washington không phải đang chống lại khủng bố tại Syria.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ