Hàng chục máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ sẽ xuất hiện gần biên giới Nga

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định lên kế hoạch chính thức về việc gây áp lực chính trị và quân sự đối với Nga. Theo ông, sắp tới, hàng chục máy bay chiến đấu F-35 sẽ xuất hiện gần biên giới Nga.

Máy bay chiến đấu F-35 thế hệ 5 của Mỹ.
Máy bay chiến đấu F-35 thế hệ 5 của Mỹ.

Quyết định của Donald Trump được đưa ra từ ý định giao cho Ba Lan một lượng lớn máy bay chiến đấu F-35. Được biết những máy bay này sẽ được triển khai cách biên giới của khu vực Kaliningrad của Nga khoảng vài chục km.

Ba Lan nằm ngay sát lãnh thổ vùng Lêningrad của Nga.
Ba Lan nằm ngay sát lãnh thổ vùng Lêningrad của Nga. 

Ngoài ra, các chuyên gia cũng quan tâm đến việc Mỹ chuyển những máy bay chiến đấu của mình cho Không quân Rumani. Điều này có nghĩa là những máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ cũng sẽ được triển khai gần bán đảo Crimea.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng hiện tại, máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ chỉ được coi là mối đe dọa tiềm tàng. Chúng hoàn toàn có thể bị tiêu diệt bởi các hệ thống phòng không của Nga.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.