Quân đội Ukraine đưa hệ thống phát hiện tàu địch Yatran vào sử dụng

GD&TĐ - Hệ thống sonar Yatran, được thiết kế để phát hiện tàu địch, đã được đưa vào kho vũ khí của Lực lượng Vũ trang Ukraine.  

Hệ thống sonar Yatran
Hệ thống sonar Yatran

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak đã ký một nghị định liên quan dựa trên kết quả tích cực của cuộc thử nghiệm cấp nhà nước – công ty sản xuất UkrOboronProm tuyên bố trên trang web của mình.

Hệ thống Yatran bao gồm các phao sonar đặc biệt có cảm biến âm thanh cực kỳ nhạy cảm và một trung tâm xử lý thông tin kỹ thuật số.

Hệ thống trên được thiết kế để kết hợp thông tin từ nhiều phao sonar hoạt động một cách thụ động và hoàn toàn tàng hình trước kẻ thù. Điều này giúp nó có thể giám sát sự di chuyển của các tàu chiến và tàu ngầm thù địch, đồng thời truyền tọa độ của chúng để giúp cho việc nhắm mục tiêu.

“Một đặc điểm khác của phao Yatran là chúng có thể được thả xuống từ máy bay trực thăng. Điều này giúp hệ thống tạo ra một mạng lưới các cảm biến trong thời gian ngắn nhất có thể, do đó có thể vẽ lên bức tranh đầy đủ về vị trí và sự di chuyển của các tàu địch” – báo cáo cho biết.

Theo Uawire

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ