Hải quân Mỹ sẽ phóng thử nghiệm tên lửa Trident II D5

GD&TĐ - Lực lượng hải quân Mỹ sẽ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Trident II D5 nâng cấp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Được biết, việc phóng thử được lên kế hoạch trong thời gian từ ngày 9 đến ngày 14/2/2021.

Việc phóng tên lửa ICBM Trident II D5 nâng cấp sẽ được thực hiện từ tàu SSBN lớp Ohio của Mỹ. Cần lưu ý, tên lửa đã được nâng cấp theo chương trình kéo dài tuổi thọ LEP và được trang bị hệ thống dẫn đường mới, chính xác hơn hệ thống MK6.

Theo nhận định của một số chuyên gia quân sự trên rg.ru, đây không phải là vụ phóng thử nghiệm huấn luyện thông thường của Hải quân Mỹ, mà là hành động đáp trả trước vụ phóng tên lửa Bulava gần đây từ tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh của Nga.

Trident là dòng tên lửa đạn đạo với động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn 3 tầng, được trang bị cho tàu ngầm của Mỹ. Tên lửa có thể mang tới 14 đầu đạn W76 (100 kt) hoặc 8 đầu đạn W88 (475 kt). Các tên lửa nâng cấp có thể mang đầu đạn W76-2 năng suất thấp (lên tới 8 kt). Phạm vi bay tối đa được công bố là 12 nghìn km.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio có thể mang theo 24 ICBM Trident II D5. Hải quân Hoa Kỳ có 14 tàu ngầm lớp này. Trong số đó, 8 chiếc ở Thái Bình Dương và 6 chiếc ở Đại Tây Dương.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ