Diễn biến dịch Covid-19: Singapore tái xuất hiện ổ dịch, Nga phát triển vaccine thứ hai

GD&TĐ - Hôm qua (22/8), thế giới có thêm 248.989 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 23.357.415 ca. Số ca tử vong là 807.677 ca, gồm 5.077 ca mới.

Italy có số ca mắc tăng mạnh trở lại.
Italy có số ca mắc tăng mạnh trở lại.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo trẻ em từ 12 tuổi trở lên nên đeo khẩu trang ngăn ngừa Covid-19 theo điều kiện giống người lớn. Những em này nên đeo khẩu trang khi sự giãn cách 1 mét so với người khác không được đảm bảo. Trong khi đó trẻ em từ 6 đến 11 tuổi nên đeo dưới sự giám sát của người lớn và dựa trên đánh giá về rủi ro, như nơi có mật độ lây truyền cao.

Nga có 951.897 ca, gồm 4.921 ca mới. Số ca tử vong là 16.310 ca, gồm 121 ca mới. Nga cho biết sắp ra mắt vaccine Covid-19 thứ 2 mang tên EpiVacCorona có thể «tránh được các tác dụng phụ của vaccine thứ nhất» như sưng, đau, sốt và ngứa ở chỗ tiêm. Vaccine thứ 2 của Nga được phát triển tại nơi trước đây là nhà máy vũ khí nhưng hiện nay là một viện virus dẫn đầu thế giới ở Siberia. Các nhà khoa học  cho biết tình nguyện viên tham gia thử nghiệm báo cáo không có tác dụng phụ. Các thử nghiệm cho vaccine thứ 2 này sẽ kết thúc vào tháng 9.

Đầu tháng 8, TT Putin đã tuyên bố ra mắt vaccine Sputnik V nhưng gặp phải một số chỉ trích về sự vội vàng và sau khi có các báo cáo về tác dụng phụ của loại vaccine này.

Italy có 258.136 ca, gồm 1.071 ca mới. Số ca tử vong là 35.430 ca, gồm 3 ca mới. Kể từ tháng 5, khi chính phủ nới lỏng các giới hạn chống dịch, lần đầu tiên nước này có số ca mắc mới trong ngày vượt 1.000 ca. Trong tháng qua, số ca mắc mới tại Italy dần dần tăng lên. Nguyên nhân được cho là vì các kỳ nghỉ và hoạt động về đêm khiến nhiều người tụ tập. Tuy số ca mắc tăng lên mỗi ngày nhưng số ca tử vong trong ngày vẫn ở mức thấp và thường ở 1 con số.

Australia có 24.602 ca, gồm 195 ca mới. Số ca tử vong là 485 ca, gồm 13 ca mới. Bang đông dân thứ 2 của nước này là Victoria ghi nhận 13 ca tử vong vì Covid-19 hôm qua, trong khi đó số ca mắc mới tại đây vẫn ở mức dưới 200 ca trong 2 ngày liên tiếp. Victoria là điểm nóng dịch của Australia với hơn 80% ca tử vong xảy ra tại bang này.

Australia cho phép khoảng 4.000 công dân trở về nhà mỗi tuần nhưng tất cả phải cách ly trong các khách sạn.

Đức có 233.857 ca, gồm 836 ca mới. Số ca tử vong là 9.331 ca, gồm 3 ca mới. Số ca mắc trong ngày ở Đức ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 4. Những ngày gần đây, số ca mắc ở Đức tăng vọt, nguyên nhân được đưa ra là do khách du lịch trở về nhiều, trong đó không ít người về từ các vùng dịch khác trên thế giới. Bên cạnh đó, việc xét nghiệm quy mô lớn cũng làm cho số ca mắc được công nhận tăng lên.

Pháp có 238.002 ca, gồm 3.602 ca mới. Số ca tử vong là 30.512 ca, gồm 9 ca mới. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết nCov đang lây truyền nhanh hơn 4 lần ở người dưới 40 tuổi tại Pháp so với người 65 tuổi. Ông cho rằng «chúng ta đang trong tình hình nguy hiểm» và cho biết số ca mắc lớn được phát hiện không chỉ do xét nghiệm nhiều hơn.

Giống như TT Emmanuel Macron, ông Veran loại trừ khả năng Pháp phải tái áp đặt phong tỏa để chống dịch. Tuy nhiên, các biện pháp được địa phương hóa cần được áp dụng khi số ca mắc tăng lên. Ông cho rằng các bữa tiệc, tụ tập – nơi những quy định giãn cách xã hội không được đảm bảo giờ đây là nguồn lây nhiễm chính.

Singapore có 56.266 ca, gồm 50 ca mới. Số ca tử vong là 27, không có ca mới. Một ổ dịch Covid-19 mới được báo cáo hôm qua tại ký túc xá lớn nhất Singapore là Sungei Tengah Lodge với khoảng 16.000 công nhân sống tại đây. 2 ca mắc mới ở Singapore liên quan tới 55 ca ghi nhận trước đó và hình thành nên một ổ dịch tại ký túc xá này.

Khoảng 1 tháng trước, nơi đây đã tuyên bố «hoàn toàn sạch» virus corona. Trước đây, ký túc xá này cũng từng là một trong số các ổ dịch lớn nhất Singapore với 2.200 ca mắc liên quan. Tuy nhiên, Bộ Nhân lực nước này tuyên bố nơi đây đã sạch Covid-19 vào ngày 21/7.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác : Mỹ có 5.838.632 ca mắc (41.985 ca mới), Brazil có 3.582.698 ca (46.210 ca mới), Ấn Độ có 3.043.436 ca (gồm 70.068 ca mới), Philippines có 187.249 ca (4.884 ca mới), Indonesia có 151.498 ca (2.090 ca mới), Nhật Bản có 60.733 ca (1.012 ca mới), Hàn Quốc có 17.002 ca (332 ca mới)...

Tại Việt Nam, sáng nay Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết không có ca mắc mới nào được ghi nhận. Trong số các bệnh nhân được điều trị, có 130 trường hợp đã âm tính từ 1-3 lần. Tính đến nay, Việt Nam có 672 ca mắc do lây nhiễm trong nước, trong đó số ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng từ 25/7 đến nay là 532 ca.
Theo CNA/Worldomter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.