Chìm sâu trong đại dịch

GD&TĐ - Lào vốn là ốc đảo yên bình nhất thế giới trước Covid-19 khi cả năm 2020 chỉ có vài chục ca nhiễm, nhưng trong vòng hơn một tuần qua nước này đã chứng kiến đại dịch hoành hành chưa từng có.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Hàng loạt nước trong khu vực như Campuchia, Lào và Thái Lan đang chìm trong làn sóng lây lan dữ dội của Covid-19, khiến số ca mắc mới liên tục tăng cao, buộc chính phủ những quốc gia này phải tăng cường và kéo dài các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt.

Trong ngày 25/4, Lào ghi nhân 76 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 323, chủ yếu là tại thủ đô Vientiane. Tình hình nghiêm trọng buộc Lào phải lần đầu tiên ban bố phong tỏa 16 tỉnh, thành trên cả nước, mới nhất là tỉnh Luang Prabang.

Trong khi đó, đại dịch tại nước láng giềng Campuchia còn nghiêm trọng hơn nhiều lần so với Lào khi chỉ trong ngày 25/4 đã ghi nhận tới hơn 600 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 10.000.

Ổ dịch lớn nhất cả nước là thủ đô Phom Penh đang trong thời gian phong tỏa kéo dài 2 tuần với các biện pháp giám sát cực kỳ gắt gao, khi một số sĩ quan cấp tướng cũng bị bắt vì vi phạm quy định.

Tuy nhiên, nghiêm trọng bậc nhất Đông Nam Á xét về tốc độ lây lan hiện nay phải kể đến Thái Lan, nơi những ngày cuối tuần qua đều ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục trên 2.500 người mỗi ngày.

Một trong những nguyên nhân chính khiến Thái Lan chìm trong làn sóng dịch thứ ba là do biến chủng nCoV từ Anh có tốc độ lây lan nhanh xuất hiện tại nhiều nơi. Cơ quan y tế nước này đang phải áp dụng biện pháp phong tỏa được mã hóa bằng màu đỏ, cam, vàng và xanh để tổ chức khoanh vùng có mục tiêu.

Tình hình dịch bệnh nghiêm trọng tại các nước láng giềng ở Đông Nam Á nằm trong diễn biến chung của làn sóng lây nhiễm mới đang hoành hành trên toàn cầu.

Sau một thời gian chứng kiến sự cải thiện, nhiều nước đã tính đến nối lại hoạt động du lịch quốc tế thì số ca nhiễm mới bất ngờ tăng mạnh trong vài tuần qua. Tổng số ca nhiễm mỗi ngày trên thế giới hiện đã chạm mốc trên dưới 1 triệu, cao hơn cả đỉnh dịch hồi năm ngoái.

Làn sóng lây lan mới khiến các chuyên gia lo ngại hơn các đợt trước vì virus có tốc độ bùng phát dữ dội hơn, bất chấp chiến dịch tiêm chủng đã được đẩy mạnh ở nhiều nước.

Ổ dịch khủng khiếp nhất thế giới hiện nay là Ấn Độ, quốc gia tỷ dân mới đây còn tự tin khi thu được thành công trong chống dịch nhưng đã rung chuyển chỉ trong vòng vài ngày qua với số ca nhiễm đều trên 350.000 mỗi ngày.

Ấn Độ vốn là quốc gia sản xuất tới 60% lượng vắc-xin toàn cầu và được mệnh danh là “hiệu thuốc của thế giới” vì có nền công nghiệp dược phẩm rất phát triển.

Nhưng hiện nay, hệ thống y tế của nước này đang đứng bên bờ sụp đổ vì thiếu trang thiết bị và cơ sở vật chất cứu chữa cho số bệnh nhân Covid-19 quá lớn.

Hình ảnh các bãi hỏa thiêu dã chiến đỏ lửa suốt ngày đêm để giải quyết hàng nghìn thi thể bệnh nhân Covid-19 đang trở thành nỗi ám ảnh đối với thế giới.

Làn sóng dịch mới ở Campuchia, Thái Lan, Lào và Ấn Độ đều có điểm chung là bất ngờ bùng phát vào thời điểm mọi thứ tưởng như đang ổn định. Ấn Độ thậm chí còn cho mọi hoạt động trở lại bình thường, gồm các hoạt động tôn giáo tập trung hàng triệu người.

Tuy nhiên, sự chủ quan trong phòng dịch và sự xuất hiện của các biến thể virus có mức độ lây lan siêu cấp đã khiến mọi thứ quay ngược chỉ trong vài ngày và có thể xóa bỏ mọi thành quả đạt được trước đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.