(GD&TĐ) - Lễ Vesak hay còn gọi là lễ Phật đản được tổ chức vào dịp rằm tháng 4 âm lịch tại các nước có truyền thống theo đạo Phật. Theo Phật giáo Đông Á, ngày này vốn chỉ là ngày kỷ niệm Phật Thích Ca ra đời (Đản Sinh), tuy nhiên, theo Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Tây Tạng thì đây lại là ngày Tam hiệp (kỷ niệm ngày Phật đản, Phật thành đạo và Phật nhập niết bàn).
Để tôn vinh giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng hòa bình, đoàn kết hữu nghị của Đức Phật, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã công nhân Đại lễ Vesak là một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế của tổ chức này.
 |
Các Phật tử mang nến đi vòn quanh bức tượng Phật lớn trong lễ Phật đản tại một ngôi chùa ở tỉnh Nakhon Pathom (ngoại ô Bangkok, Thái Lan) |
 |
Các nhà sư cầm nến trong lễ cầu nguyện trong ngày Vesak ở tỉnh Pathum Thani (Thái Lan) |
 |
Một cô bé đang mang hoa sen cúng Phật tại Công viên Phật giáo ở Bangkok |
 |
Một Phật tử ở Sri Lankan cầu nguyện trong lễ Vesak |
 |
Một bức tượng Phật lớn được bao quanh bởi khoảng 1.250 bức tượng Phật nhỏ hơn tại Công viên Phật giáo ở Bangkok |
 |
Các Phật tử tưới nước tắm Phật trong ngày Vesak ở một ngôi chùa ở Hà Nội |
 |
Các nhà sư Campuchia trong hoạt động kỷ niệm ngày Phật đản tại tỉnh Kandal |
 |
Một nhà sư nhận vật thực để cúng cho người chết tại một ngôi đền ở Malaysia nhân dịp ngày Phật đản |
Hà Châu (Theo Telegraph)